Mỹ và UAE ký thỏa thuận về chuyển đổi năng lượng
![]() |
"Thông qua Quan hệ đối tác về tăng tốc chuyển dịch năng lượng sạch (PACE), Hoa Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất sẽ tập trung phát triển thêm các nguồn điện phát thải thấp, mục tiêu là đạt công suất 100 gigawatt vào năm 2035", phát ngôn viên Nhà Trắng, bà Karine Jean-Pierre cho biết trong một tuyên bố.
Tuyên bố này nhấn mạnh hai bên sẽ quyên góp "100 tỷ USD để tài trợ cho các dự án năng lượng sạch tại hai nước, hỗ trợ các khoản tiền đầu tư đáng kể và cung cấp các hỗ trợ khác cho các nước đang thiếu kinh phí chống biến đổi khí hậu toàn cầu".
Bà Jean-Pierre cho biết thêm: "Chúng tôi cũng sẽ đầu tư xử lý các khí thải độc hại như carbon và metan, phát triển công nghệ hạt nhân tiên tiến và khử cacbon trong ngành công nghiệp và giao thông vận tải".
Tổng thống Mỹ Joe Biden có mặt tại Hội nghị khí hậu COP27 của Liên Hợp Quốc diễn ra từ ngày 6 đến 18/11 ở Sharm el-Sheikh, Ai Cập.
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất sẽ đăng cai tổ chức COP28, vào năm 2023.
Đề xuất chung của Hoa Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất được đưa ra vào thời điểm quan hệ giữa Washington và đối tác Ả Rập Xê-út đang căng thẳng. Thực tế, ngày 5/10, OPEC+ gồm 13 thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) do Ả Rập Xê-út dẫn đầu và 10 đối tác của họ do Nga dẫn đầu, đã quyết định cắt giảm hạn ngạch sản xuất để đẩy giá dầu thô lên trong bối cảnh nhu cầu dầu mỏ của thế giới đang sụt giảm.
Quyết định này đã khiến Tổng thống Mỹ tức giận vì nó diễn ra trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Hoa Kỳ vào ngày 8/11, nước này cáo buộc Riyadh đã tiếp tay cho Nga trong cuộc chiến với Ukraine.
![]() |
![]() |
Nh.Thạch
AFP
-
Tin hoạt động của các công ty năng lượng trong tuần qua (13-19/3/2023)
-
Châu Âu “rút vũ khí” đáp trả chính sách trợ cấp năng lượng của Mỹ
-
Chính sách chuyển đổi năng lượng của Nhật Bản có tác động như thế nào lên hợp đồng LNG?
-
Aramco triển khai dự án xây dựng trung tâm thu giữ CO2
-
Tổng hợp diễn biến tại Diễn đàn năng lượng toàn cầu CERAWeek, Mỹ
- California mở cuộc điều tra nguyên nhân khiến giá khí đốt tự nhiên tăng cao
- Công ty Dầu mỏ Kuwait tuyên bố “tình trạng khẩn cấp” sau sự cố tràn dầu
- Bản tin Năng lượng xanh: Chính phủ Hà Lan đặt mục tiêu xây dựng cơ sở hydro xanh ngoài khơi 500 MW
- Bản tin Năng lượng Quốc tế 21/3: Sản lượng dầu khí Iran sắp bùng nổ
- Thổ dân Peru chiếm đóng giàn khoan dầu ở Amazon, bắt giữ 41 công nhân
- Bản tin Năng lượng Quốc tế 20/3: Trung Quốc sẽ tiêu thụ 1/3 lượng điện toàn cầu
- SVB sụp đổ ảnh hưởng ra sao đến các quỹ đầu tư mạo hiểm ở Đông Nam Á?
- Vì sao TotalEnergies bán 1.600 trạm xăng dầu ở châu Âu?
- Châu Âu và NATO thảo luận việc bảo vệ hạ tầng khí đốt ở Biển Bắc
- Kinh tế Trung Quốc: "Lung lay" trụ cột tiêu dùng
- Tổng thư ký NATO thị sát mỏ khí đốt lớn nhất Na Uy
- Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 13/3 - 18/3
-
California mở cuộc điều tra nguyên nhân khiến giá khí đốt tự nhiên tăng cao
-
Công ty Dầu mỏ Kuwait tuyên bố “tình trạng khẩn cấp” sau sự cố tràn dầu
-
Bản tin Năng lượng xanh: Chính phủ Hà Lan đặt mục tiêu xây dựng cơ sở hydro xanh ngoài khơi 500 MW
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 21/3: Sản lượng dầu khí Iran sắp bùng nổ
-
Thổ dân Peru chiếm đóng giàn khoan dầu ở Amazon, bắt giữ 41 công nhân