Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh thống nhất áp đặt lệnh trừng phạt Iran
![]() |
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin |
Theo đó, 25 tập đoàn, ngân hàng và cá nhân đã bị liệt vào danh sách đen của các nước thuộc Trung tâm xử lý các hoạt động tài trợ khủng bố (TFTC), bao gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ả Rập Xê-út, và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) - Thông báo được đưa ra nhân dịp chuyến thăm Trung Đông của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin.
Trước đó, Mỹ cũng đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 25 thực thể này.
"Quyết định của TFTC diễn ra cùng thời điểm với chuyến đi của tôi đến Trung Đông, nơi tôi đang gặp gỡ các đối tác của mình trong khu vực này để thúc đẩy cuộc chiến chống lại việc tài trợ khủng bố", ông Mnuchin nói.
Hành động này thể hiện lập trường thống nhất của các nước vùng Vịnh và Mỹ rằng, Iran sẽ không được phép leo thang các hoạt động gây hại trong khu vực, người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ cho biết thêm.
Phát biểu tại Jerusalem hôm 28/10, ông Mnuchin cho biết, Mỹ sẽ gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran vì chương trình hạt nhân của nước này. Sau khi rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015, Tổng thống Donald Trump đã tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran nhằm cắt đứt nguồn thu từ dầu mỏ cũng như các giao dịch tài chính quốc tế của nước này.
Bình An
aawsat
-
Mỹ bỏ trừng phạt Iran ảnh hưởng gì đến giới lọc dầu Trung Quốc?
-
Quốc hội Mỹ bỏ phiếu về các biện pháp trừng phạt tiếp theo đối với Iran
-
Mỹ cân nhắc các biện pháp trừng phạt chặt chẽ hơn đối với xuất khẩu dầu khí của Iran
-
Mỹ phủ nhận dỡ bỏ các lệnh trừng phạt dầu mỏ với Iran
-
Khi quyết định tái trừng phạt Iran, Mỹ “cân” cả thế giới
-
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 16 luật, pháp lệnh mới được thông qua
-
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump điện đàm
-
[VIDEO] Tổng Bí thư Tô Lâm: Chính quyền phải đổi mới tư duy, cách làm và tác phong phục vụ nhân dân
-
Tổng Bí thư Tô Lâm: "Quản lý, quản trị đều phải tốt"
-
1/7/2025: Ngày hội non sông và bước ngoặt lịch sử