Mỹ và Afghanistan thảo luận về việc rút quân
![]() |
| Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani gặp gỡ đặc phái viên của Mỹ Zalmay Khalilzad tại Kabul, Afghanistan hôm 2/9 |
Đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Afghanistan, ông Zalmay Khalilzad vừa có cuộc gặp với Tổng thống Ashraf Ghani để thảo luận về thỏa thuận sơ bộ mà Mỹ và lực lượng Taliban đã đạt được trong vòng đàm phán thứ 9 diễn ra hồi tuần trước.
Theo đó, Mỹ sẽ rút 5.000 quân khỏi 5 căn cứ ở Afghanistan trong vòng 135 ngày tới, nếu Taliban thực hiện cam kết không dùng Afghanistan làm căn cứ để tiến hành các cuộc tấn công khủng bố chống lại Mỹ và các quốc gia khác. Tuy nhiên, thỏa thuận kể trên vẫn cần nhận được sự chấp thuận của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Phát biểu tại Thủ đô Kabul hôm 2/9, người phát ngôn của Tổng thống Afghanistan Sediq Sediqqi cho biết, Mỹ và lực lượng Taliban đã có một cuộc thảo luận rất tốt. Chính phủ Afghanistan hiện đã có chi tiết tất cả các nội dung của thỏa thuận mà đôi bên đã đạt được.
"Chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng vấn đề này và mọi quyết định đều dựa trên lợi ích quốc gia. Song, có một điều chắc chắn rằng, một nền hòa bình thực sự phải là chấm dứt bạo lực hoàn toàn trên cơ sở các cuộc đàm phán trực tiếp với lực lượng Taliban", ông Sediqqi nhấn mạnh.
Được biết, chính phủ Afghanistan cũng luôn sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với lực lượng Taliban.
Bình An
Reuters
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến với hồ sơ dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí năm 2026
-
Xây dựng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành Công Thương
-
Thương nhân đầu mối xăng dầu: Lấy năng lực cung ứng làm thước đo
-
Năm APEC 2027: Việt Nam phối hợp trên ba tầng, khẳng định vai trò dẫn dắt
-
Ngành Công Thương ghi nhận nhiều kết quả tích cực sau 9 tháng

