Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan
![]() |
| Binh sĩ Mỹ tại Afghanistan |
Theo đó, Mỹ đã tiến hành bước đầu tiên trong quá trình rút quân đội về nước theo thỏa thuận ký với Taliban hồi cuối tháng 2 vừa qua.
Một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ, hàng trăm binh sĩ Mỹ đang được rút khỏi Afghanistan theo kế hoạch giảm quân tại khu vực từ 13.000 xuống 8.600.
Thỏa thuận ký với Taliban ngày 29/2 quy định, Mỹ sẽ bắt đầu rút quân trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 2/3 cho biết, ông đã thông qua việc rút quân đội Mỹ về nước và hoạt động này sẽ được điều phối bởi các chỉ huy quân sự ở Afghanistan. Quá trình rút toàn bộ quân Mỹ sẽ được tiến hành trong vòng 14 tháng nếu điều kiện an ninh được bảo đảm.
Được biết, Mỹ bắt đầu rút quân trong bối cảnh cả Tổng thống Ashraf Ghani và thủ lĩnh đối lập, cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah cùng tuyên thệ trở thành tổng thống trong ngày 9/3. Điều này sẽ gây khó dễ cho Mỹ trong nỗ lực thúc đẩy các biện pháp nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 18 năm tại Afghanistan.
Thực tế, các cuộc đàm phán trong nội bộ Afghanistan nhằm tìm kiếm tiếng nói chung sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức do bất đồng sâu sắc giữa Tổng thống Ghani và lãnh đạo đối lập Abdullah.
Trong trường hợp các bất đồng này không được giải quyết, xung đột tại Afghanistan vẫn có thể tiếp diễn và bạo lực có thể bùng phát trở lại.
Bình An
Time
-
Văn kiện trình Đại hội XIV có tầm nhìn rất chiến lược, một tư duy rất đổi mới
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
-
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
-
Tổng Bí thư Tô Lâm trao các quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương
-
Ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội


