Mỹ sẽ nới lỏng một số lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Venezuela
![]() |
Theo đó, Chevron sẽ có thể sớm đàm phán trực tiếp với chính phủ Venezuela và công ty dầu khí nhà nước PDVSA, với các chi tiết cuối cùng của thỏa thuận mới dự kiến hoàn tất sớm nhất là vào ngày hôm nay.
Động thái này được cho là nhằm hỗ trợ các cuộc đàm phán giữa chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro và chính quyền đối lập được phương Tây hậu thuẫn do Juan Guaido lãnh đạo, Washington Post ngày 17/5 đưa tin .
Các quan chức Washington giấu tên tiết lộ rằng, giấy phép đàm phán được cấp cho Chevron, có thể chỉ là bước đầu tiên hướng tới việc nới lỏng các lệnh trừng phạt khác liên quan đến dầu mỏ đối với Venezuela.
Chính quyền đối lập ở Venezuela dự kiến sẽ sớm thông báo về việc họ đã đạt được thỏa thuận với ông Maduro để trở lại bàn đàm phán sớm nhất là trong tháng này.
Cách đây hai tháng, Chevron đã bắt đầu tập hợp một đội ngũ kinh doanh để tiếp thị dầu từ Venezuela và tuyên bố sẵn sàng mở rộng vai trò của mình tại 4 liên doanh mà công ty có cổ phần với PDVSA.
Venezuela có trữ lượng dầu đã được chứng minh là lớn nhất trên thế giới. Việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt có thể giải phóng thêm 400.000 thùng/ngày vào thời điểm mà các khách hàng trên toàn cầu đang phải tranh giành để có được loại dầu thô rẻ hơn.
Động thái này cho thấy nguồn cung dầu thô tăng lên quan trọng như thế nào đối với chính quyền của Tổng thống Biden.
Bình An
-
Eni nhận chuyến dầu đầu tiên từ Venezuela sau khi Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt với nước này
-
Mỹ chuẩn bị gia hạn giấy phép của Chevron ở Venezuela
-
Venezuela đã bắt đầu nhập khẩu khối lượng lớn dầu thô nặng của Iran
-
Quyết định của chính quyền Biden tạo ra "tia sáng" cho thị trường dầu thế giới
-
PDVSA của Venezuela tìm kiếm tàu chở dầu xuất khẩu
-
Venezuela bơm hơn 1 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, thách thức lệnh trừng phạt của Mỹ
- Bị chính quyền ép, các nhà máy lọc dầu Mỹ nói không có giải pháp thần kỳ
- Nhìn lại các mốc quan trọng trong cuộc chiến khí đốt giữa Nga và phương Tây
- Nga gọi những cáo buộc của Đức là 'kỳ cục'
- Bản tin năng lượng xanh: chưa thể sớm thay thế hydrocarbon và than bằng các nguồn năng lượng tái tạo
- Bản tin Dầu khí 24/6: 57% người Mỹ không hài lòng với cách xử lý khủng hoảng của Tổng thống
- Ukraine chính thức trở thành ứng viên EU
- Các cơ sở khí đốt ở Iraq bị tên lửa tấn công
- Ngành dầu khí Nga sẽ suy giảm trong tương lai?
- Nhà máy lọc dầu của Nga giáp biên giới Ukraine bị tấn công
- Đức coi việc Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu là một “cuộc tấn công”
- CEO Chevron kêu gọi Tổng thống Mỹ Biden có cách tiếp cận mới đối với ngành dầu khí
- Ukraine nêu lý do bắn vào dàn khoan dầu khí của Nga ở Biển Đen
-
Bị chính quyền ép, các nhà máy lọc dầu Mỹ nói không có giải pháp thần kỳ
-
Nhìn lại các mốc quan trọng trong cuộc chiến khí đốt giữa Nga và phương Tây
-
Nga gọi những cáo buộc của Đức là 'kỳ cục'
-
Bản tin năng lượng xanh: chưa thể sớm thay thế hydrocarbon và than bằng các nguồn năng lượng tái tạo
-
Bản tin Dầu khí 24/6: 57% người Mỹ không hài lòng với cách xử lý khủng hoảng của Tổng thống