Theo đó, Mỹ có kế hoạch giảm quân số tại Afghanistan xuống còn 8.000-9.000 người. Một quan chức Mỹ cho biết: "Thời điểm công bố kế hoạch vẫn chưa được tiết lộ".
Mỹ sắp rút 4.000 quân khỏi Afghanistan
Tổng thống Donald Trump nói chuyện với các binh sĩ Mỹ trong chuyến thăm căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan hôm 28/11 |
Lực lượng Mỹ tại Afghanistan cho biết, chưa nhận được mệnh lệnh rút quân. Người phát ngôn lực lượng này nói: "Chúng tôi vẫn giữ nguyên cam kết nhằm ngăn Afghanistan trở thành nơi trú ẩn của những kẻ khủng bố có khả năng đe dọa Mỹ, đồng minh và các lợi ích của chúng tôi".
Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông dự định giảm số lượng binh sĩ tại Afghanistan xuống còn 8.600 người và con số này có thể tiếp tục được cắt giảm.
Lầu Năm Góc cũng xem xét nhiều phương án rút quân khỏi Afghanistan, bao gồm duy trì lực lượng tối thiểu làm nhiệm vụ chống khủng bố.
Được biết, Mỹ đang triển khai 13.000 binh sĩ tại Afghanistan. 5.000 lính trong số này tham gia các nhiệm vụ chống khủng bố, số còn lại tham gia huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ lực lượng an ninh địa phương.
Việc cắt giảm số lượng binh sĩ được xem là "quân bài" của Washington trong tiến trình đàm phán hòa bình với lực lượng Taliban.
Bình An
japantimes
-
Taliban cảnh báo Mỹ trong cuộc gặp đầu tiên sau khi Washington rút quân
-
Ông Biden nêu lý do rút quân khỏi Afghanistan bằng mọi giá
-
Máy bay Mỹ cuối cùng rời Afghanistan, chấm dứt cuộc chiến dài nhất lịch sử
-
Tổng thống Afghanistan cáo buộc Mỹ thúc đẩy "sự hủy diệt chính quyền Kabul"
-
Mỹ quyết rút quân khỏi Afghanistan sớm hơn dự kiến
-
Bài 1: Xây dựng hệ thống truyền tải điện lớn mạnh để sánh vai với các cường quốc năm châu
-
Venezuela rất trân trọng hình ảnh, sự nghiệp, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh
-
Tại sao Chính phủ lại đề nghị Quốc hội thông qua Luật Điện lực (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8?
-
Bình Dương trở thành địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước
-
Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3