Mỹ ngăn Trung Quốc thâu tóm thương hiệu đèn LED Philips
Bóng đèn LED của hãng Philips |
Theo Washington, công nghệ chế tạo của hãng đèn Philip, thuộc vấn đề “an ninh quốc gia”, đặc biệt là các bộ phần đèn LED và đèn pha xe hơi không thể để lọt vào tay các nhà đầu tư Trung Quốc.
Sau lệnh cấm của CFIUS, ông Frans van Houten, Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Philips đã cho hay: “ Tôi rất buồn vì tôi cảm thấy cuộc trao đổi này rất có lợi cho cả đôi bên”. Điều ông nói không hẳn không có căn cứ, được biết năm ngoái tập đoàn Trung Quốc kể trên đã chấp nhận móc ví 2,8 tỉ euros để mua thương hiệu Lumileds mà họ cho là gà đẻ ra vàng với doanh thu 2 tỷ USD vào năm 2015.
Trong khi vào thời điểm hiện tại, các nhà đầu tư Trung Quốc đã đồng loạt lăn xả vào ngành công nghiệp công cụ thắp sáng bán dẫn nhưng phía Mỹ thì lại đang chơi bài phòng thủ, giữ lại công nghệ này như đặc quyền của mình. Tuy nhiên điều đáng chú ý ở đây đó là Lumileds không phải là một công ty của Mỹ, song công ty này có một chi nhánh rất lớn tại San José, Mỹ, cũng như nhiều thành phố lớn khác ở nhiều quốc gia trên thế giới như Malaysia, Singapore hay Đức.
Nối lại quan hệ với các nhà đầu tư khác
Mặc cho quan điểm chính trị của các nhà chức trách Mỹ, phía Philips đã nhấn mạnh rằng họ sẽ nối lại quan hệ với các nhà đầu tư và những ai có mong muốn sở hữu Lumileds. Thêm nữa, Philips Lighting (một nhánh chuyên sản xuất công cụ thắp sáng của Philips) hiện vẫn đang được xem xét liệu sẽ được nhượng quyền lại cho các nhà đầu tư hay đem lên sàn chứng khoán. Theo như Reuters, những ông lớn như các quỹ KKR, CVC, Bain hoặc Apollo và kể cả các nhà đầu tư Trung Quốc có thể sẽ nhập tiệc.
Trung Quốc đang che đậy một âm mưu ghê gớm? Việc Trung Quốc thông báo cắt giảm ngân sách quốc phòng và những tuyên bố của nước này về vụ Hải Sâm đang che đậy một âm mưu ghê gớm? |
H.Phan
Les Echos
-
Vì sao Công ty TNHH điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam kêu cứu?
-
Kỷ luật Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh
-
Hội CCB Tập đoàn tổ chức Tọa đàm: “Tiếp lửa truyền thống, cống hiến tương lai”
-
Xúc động chương trình “Đất nước trọn niềm vui”
-
Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn