Mỹ tấn công nhà máy điện hạt nhân Iran, eo biển Hormuz "nóng rực"

09:40 | 20/07/2026

5,840 lượt xem
|
(PetroTimes) - Mỹ tiếp tục chiến dịch không kích Iran, với mục tiêu mới nhất là khu vực đang xây dựng nhà máy điện hạt nhân Darkhovin ở tỉnh Khuzestan.
Một cây cầu bị hư hại sau các cuộc không kích của Mỹ diễn ra ngày 17/7 tại tỉnh Hormozgan, ở miền Nam Iran
Một cây cầu bị hư hại sau các cuộc không kích của Mỹ diễn ra ngày 17/7 tại tỉnh Hormozgan, ở miền Nam Iran.

Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran cho hay, vụ tấn công xảy ra rạng sáng 19/7 đã đánh trúng khu vực công trường đang xây dựng nhà máy điện hạt nhân Darkhovin, được khởi công từ năm 2022.

Tehran ngay lập tức lên án hành động vi phạm luật pháp quốc tế, trong khi Washington chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc kể trên.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đã tiến hành đêm không kích thứ 8 liên tiếp, với mục tiêu cốt lõi là làm suy giảm năng lực quân sự của Iran và bảo vệ tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz.

Trước đó, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ, Iran đã tấn công các mục tiêu tại Jordan khiến 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, khiến căng thẳng leo thang nhanh chóng.

Lầu Năm Góc tuyên bố, bốn quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) do Iran tiến hành. Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth xác nhận thông tin về thương vong và khẳng định sự hy sinh của các binh sĩ sẽ càng củng cố quyết tâm của quân đội Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump chỉ đưa ra phản ứng ngắn gọn khi được hỏi về vụ việc. Ông gọi đây là sự việc "rất đau buồn", đồng thời tái khẳng định quyết tâm sẽ không bao giờ để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Giới chức Iran cảnh báo sẽ nối lại các chiến dịch tấn công quy mô lớn nếu Mỹ tiếp tục không kích. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng khả năng Washington triển khai chiến dịch trên bộ là thấp, do lo ngại thương vong và hạn chế về dư địa chính trị.

Các diễn biến gần đây cho thấy xung đột Mỹ - Iran đang bước vào giai đoạn nguy hiểm hơn, với phạm vi tấn công mở rộng sang các cơ sở hạ tầng chiến lược.

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng 20/7 sau khi Mỹ mở đợt không kích mới nhằm vào Iran, trong khi các diễn biến an ninh tại eo biển Hormuz tiếp tục làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Tính đến đầu giờ sáng nay 20/7 (giờ Việt Nam), giá dầu thô Mỹ WTI giao dịch ở ngưỡng 84,34 USD/thùng; trong khi giá chuẩn Brent dừng lại ở mức 90,41 USD/thùng.

Bình An

  • vingroup