Mức khai thác nhiên liệu hóa thạch gấp đôi mục tiêu về khí hậu
![]() |
Báo cáo của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) đã đánh giá khoảng cách giữa việc giảm khai thác nhiên liệu hóa thạch và những hành động cần thiết nhằm đáp ứng những mục tiêu về khí hậu. Báo cáo này được đưa ra trước thềm sự kiện COP28, bắt đầu vào ngày 30/11 tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) giàu dầu mỏ. Bà Ploy Achakulwisut - nhà khoa học tại Viện Môi trường Stockholm (SEI) kiêm tác giả chính của báo cáo, cho biết tại một cuộc họp báo: “Việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch là một trong những vấn đề cơ bản và sẽ được đàm phán tại COP28. Chúng tôi cần các quốc gia cam kết loại bỏ dần tất cả nhiên liệu hóa thạch nhằm duy trì mục tiêu 1,5°C”.
Theo Hiệp ước Paris, các quốc gia cam kết hạn chế nhiệt độ trung bình không tăng quá 2°C so với mức tiền công nghiệp trong thời gian dài, và cố gắng hành động nhiều hơn nữa nhằm giữ nhiệt độ không tăng quá 1,5°C.
Trong lúc các nhà khoa học kêu gọi giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch nhằm đạt được mục tiêu này, các quốc gia vẫn chưa đạt được thỏa thuận quốc tế nào về thời hạn loại bỏ dần việc sử dụng than, khí đốt hoặc dầu.
Báo cáo đã phân tích 20 nhà khai thác nhiên liệu hóa thạch hàng đầu và nhận thấy: Họ có kế hoạch khai thác nhiều nhiên liệu hóa thạch hơn trong giai đoạn từ năm cho đến năm 2030, với mức cao hơn những 110% so với mức phù hợp nhằm đạt được mục tiêu 1,5°C, và cao hơn 69% so với mức tương thích với mục tiêu 2°C. Theo báo cáo, không quốc gia nào trong số 20 quốc gia trên cam kết giảm phát thải khí nhà kính, cũng như cam kết giảm khai thác than, dầu và khí đốt nhằm đạt được mục tiêu 1,5°C.
Cũng theo báo cáo, 17 quốc gia đã cam kết đạt được mức phát thải ròng bằng 0, nhưng hầu hết trong số họ vẫn tiếp tục thúc đẩy, trợ cấp, hỗ trợ và lên kế hoạch mở rộng khai thác nhiên liệu hóa thạch.
20 quốc gia trên đại diện cho 82% sản lượng nhiên liệu hóa thạch toàn cầu và 73% lượng tiêu thụ. Trong số những quốc gia đó có: Úc, Trung Quốc, Na Uy, Qatar, Anh, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Mỹ.
Đây là một báo cáo được thực hiện dưới sự hướng dẫn của UNEP, cũng như các chuyên gia từ SEI, Viện Phát triển Bền vững Quốc tế, tổ chức nghiên cứu E3G và viện chính sách Phân tích Khí hậu.
Anh Thư
AFP
-
Shell thu hẹp mảng năng lượng tái tạo để tập trung vào nhiên liệu hóa thạch
-
Giới nhà băng tiếp tục bơm tiền vào nhiên liệu hóa thạch
-
Tin tức kinh tế ngày 28/5: Sáu định hướng lớn để Việt Nam thành trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực
-
Tin tức kinh tế ngày 26/5: Việt Nam vào Top 10 quốc gia sản xuất thép lớn nhất thế giới
-
Chủ động ứng phó thiên tai cực đoan để bảo đảm an ninh năng lượng và sản xuất
-
CEO Việt học gì từ Alibaba để chuẩn bị cho doanh nghiệp của 10 năm tới?
-
Tháo gỡ ba "nút thắt", khơi thông nguồn lực cho an ninh năng lượng
-
Đề xuất xây dựng khung giá điện mặt trời tích hợp pin lưu trữ BESS
-
Gia Lai kêu gọi đầu tư loạt dự án năng lượng công nghệ cao
-
Ký hợp đồng tín dụng hơn 27.000 tỉ đồng mở rộng cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận




