Một dân quân tự vệ tiếp tay cho kẻ chém người

22:18 | 31/07/2013

902 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Không những không can ngăn, một dân quân tự vệ còn tiếp tay cho đám côn đồ gây án.

Tối ngày 23/1/2011, Trần Ngọc Hồ, Dương Minh Vũ cùng một nhóm bạn đến thuê phòng nghỉ tại khách sạn trên đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh TP HCM để sử dụng chất ma túy.

Các đối tượng được dẫn về trại giam

Đến khoảng 0h ngày 25/1/2011, các đối tượng làm thủ tục trả phòng, Hồ không đủ tiền nên xảy ra cãi nhau với anh Nguyễn Thanh Tùng (nhân viên nhà nghỉ). Anh Tùng đã điện thoại báo công an đến mời hai bên về trụ sở làm việc. Hồ nhờ người nhà đem tiền đến thanh toán xong xuôi.

Về đến nhà, Hồ điện thoại rủ thêm Huỳnh Tấn Phát đến ngã tư Hàng Xanh để lấy hung khí do Hồ cho đàn em mang đến. Phát đồng ý và rủ thêm Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1991, dân quân tự vệ phường 5, quận Bình Thạnh) cùng Nguyễn Ngọc Thành (SN 1992) và Nguyễn Văn Cường (SN 1991) đi đánh nhau. Nhận hung khí xong, cả bọn kéo đến nhà nghỉ để “nói chuyện”.

Khi đến nơi, Phát, Thanh dừng xe ở ngoài đường chờ, còn Thành và Cường vào gõ cửa nhà nghỉ đồng thời thủ sẵn mã tấu và ống tuýp sắt đặt cạnh cửa khách sạn.

Lúc này, có anh Đặng Quốc Việt là tiếp tân nhà nghỉ vừa thay ca trực cho anh Tùng đi ra mở cửa. Không cần hỏi nguyên do, Thành và Cường chạy ra cửa lấy hung khí xông vào chém nhiều nhát vào anh Việt làm nạn nhân ngã xuống nền nhà.

Anh Việt kêu cứu, khi nhân viên nhà nghỉ từ trên lầu chạy xuống thì Thành và Cường bỏ chạy ra xe chờ sẵn tẩu thoát. Anh Việt đã được nhân viên nhà nghỉ đưa đi cấp cứu kịp nên may mắn thoát chết. Theo kết quả giám định, anh Việt bị thương tật 51%.  

Trên đường bỏ trốn, Thành đã vứt mã tấu xuống sông phi tang. Qua điều tra, ngày 14/5/2011, Công an quận Bình Thạnh đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Thành.

Từ lời khai của Thành, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ các đồng phạm là Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Văn Cường và Huỳnh Tấn Phát.

Ngày 30/7, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thanh 6 năm tù cùng về tội giết người. HĐXX cũng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Thành 14 năm tù, Nguyễn Văn Cường và Huỳnh Tấn Phát 12 năm tù với cùng tội danh trên.

Hà Thu

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc