Morgan Stanley: Hydro tái tạo có thể cạnh tranh với hydro hóa thạch vào năm 2023
(PetroTimes) - Các chuyên gia phân tích đầu tư của Ngân hàng Morgan Stanley cho biết, nhiên liệu hydro tái tạo có thể cạnh tranh với nhiên liệu hydro hóa thạch (sản xuất từ hydrocarbon và than) tại Mỹ vào năm 2023.
![]() |
Nguyên nhân xuất phát từ việc giá thành sản xuất điện tái tạo ngày càng giảm. Theo đánh giá của Morgan Stanley, chi phí sản xuất hydro tái tạo tại Mỹ hiện nay có thể đã giảm xuống 1,53 USD/kg.
Với các ưu đãi thuế dành cho phát triển các dự án điện gió tại một số bang miền Tây, bang Texas thì chi phí sản xuất điện gió tại Mỹ có thể giảm xuống mức 5-7 USD/MWh vào năm 2023-2024. Do đó, nhiên liệu hydro tái tạo tại Mỹ trong tương lai có thể giảm hơn nữa, xuống mức 1 USD/kg. Morgan Stanley cũng nhấn mạnh, để hydro tái tạo sớm có thể cạnh tranh với hydro hóa thạch, cần xây dựng một liên minh các nhà sản xuất điện gió lớn tại Mỹ cùng phát triển sản xuất hydro tái tạo.
Viễn Đông
-
Bài 3: Từ hiệu quả năng lượng đến sức cạnh tranh doanh nghiệp
-
Bài 2: Khi khoản tiết kiệm năng lượng chưa trở thành dòng vốn
-
Thể chế phải đi trước để khơi thông nguồn lực
-
Trao quyền thực chất cho TP HCM để mở rộng không gian phát triển
-
Tin tức kinh tế ngày 6/8: Mọi chủ thể bán hàng trên môi trường số phải được định danh
-
Việt Nam thúc đẩy kết nối nguồn lực, xây dựng hệ thống năng lượng APEC tự cường
-
Tháo “nút thắt” thể chế, tạo đà cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh
-
Vật liệu xây dựng trước yêu cầu chuyển đổi xanh, tiết kiệm tài nguyên và năng lượng
-
Đào tạo nhân lực Mỏ - Địa chất xứng tầm quốc tế
-
Đại học Mỏ - Địa chất: Từ nền tảng 60 năm đến động lực tri thức trong kỷ nguyên mới


