Miền Bắc sắp có đợt rét đậm, rét hại
![]() |
| Miền Bắc sắp rét đậm, rét hại; vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá, mưa tuyết. (Ảnh minh họa) |
Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này nên từ đêm 20-22/1, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.
Từ ngày 21/1, khu vực này chuyển rét, nền nhiệt giảm sâu. Từ khoảng 22/1, miền Bắc có thể khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi có thể rét hại, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá, mưa tuyết.
Trước khi đón không khí lạnh, miền Bắc, Bắc Trung Bộ lại đón mưa nhỏ rải rác, trời có sương mù, mưa phùn, độ ẩm không khí tăng cao. Trời rét về đêm và sáng.
Từ 18-20/1, miền Bắc, Bắc Trung Bộ sẽ có ít ngày không mưa, hửng nắng, ấm áp với nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.
Từ 21/1, Hà Nội đón không khí lạnh mạnh, nền nhiệt giảm sâu, trời chuyển rét đậm kéo dài.
Khoảng 21-24/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi chuyển mưa, mưa rào rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Miền Bắc đang trong giai đoạn chính Đông nên thời gian tới, không khí lạnh sẽ gia tăng về cường độ và tần suất hoạt động.so với trung bình nhiều năm. Từ nay đến 10/2, không khí lạnh hoạt động yếu hơn, số ngày rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ các khu vực trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C, có nơi trên 2 độ C.
G.M
-
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, gió mạnh trên biển
-
Bão số 14 di chuyển chậm, triều cường ở mức cao
-
Miền Bắc trời rét, miền Trung có thể giảm mưa từ ngày 5/11
-
Bão Fengshen suy yếu dần khi vào gần bờ, các tỉnh miền Trung mưa lớn
-
Bão Fengshen di chuyển nhanh, miền Trung mưa lớn nhiều ngày
-
Hà Nội trong “vòng vây” của ô nhiễm
-
Hà Nội đang trải qua những ngày “siêu ô nhiễm” không khí
-
Xuất hiện áp thấp nhiệt đới hướng vào Nam Biển Đông, bão số 15 diễn biến phức tạp
-
Bão số 15 (Koto) bắt đầu chu trình đi chậm và đảo hướng bất thường
-
Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó bão số 15 (Koto) ở mức cao nhất




