Mất mạng vì vào quán karaoke hỏi “gái dịch vụ”

14:41 | 11/09/2018

1,044 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hai người đàn ông đến quán karaoke ở huyện Đan Phượng (Hà Nội) hỏi "gái dịch vụ", nhưng bị đuổi ra. Hai bên xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát, một người bị chủ quán đánh chết.
mat mang vi vao quan karaoke hoi gai dich vuHát karaoke mở loa to, bị hàng xóm đâm chết
mat mang vi vao quan karaoke hoi gai dich vuThừa Thiên Huế: Nam thanh nữ tú “phê” ma túy trong quán karaoke
mat mang vi vao quan karaoke hoi gai dich vuMâu thuẫn ở quán karaoke, thanh niên về nhà lấy súng đi "giải quyết"

Ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an huyện Đan Phượng điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra trên địa bàn huyện Đan Phượng.

Rạng sáng 9/9, anh Trần Trọng K. (32 tuổi, ở xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội) và ông Phí Văn L. (45 tuổi, ở xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức) đến quán karaoke HMG (ở xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng) với ý định tìm các "cô gái dịch vụ" để "vui vẻ".

Đến quán, anh K. đứng ngoài, còn ông L. đi vào trong hỏi chủ quán Lê Văn N. (42 tuổi, ở xã Đồng Tháp) về ý định của mình nhưng chủ quán trả lời không có và đuổi ra khỏi quán. Tuy nhiên, ông L. không đi nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn.

Lúc này, Nguyễn Văn B. (39 tuổi, ở xã Phương Đình, Đan Phượng) là nhân viên quán karaoke cầm điếu cày xông vào hành hung ông L.

Ông L. bị thương nặng và được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do chấn thương sọ não.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ N. và B. để điều tra làm rõ.

X.Hinh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc