Lý do OPEC+ từ chối lời kêu gọi của Mỹ để có thêm dầu
![]() |
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak |
Mỹ đã nhiều lần kêu gọi OPEC+ tăng sản lượng khi giá xăng dầu tại nước này tăng vọt và xếp hạng tín nhiệm của Tổng thống Joe Biden giảm. Trong bối cảnh nhận được lời từ chối của OPEC+, chính quyền Biden cho biết họ và những nhà tiêu thụ dầu lớn khác sẽ giải phóng kho dự trữ chiến lược.
Khi được hỏi tại sao OPEC+ từ chối những lời kêu gọi tăng sản lượng, ông Novak cho biết OPEC+ có tầm nhìn dài hạn.
Hãng truyền thông RBC dẫn lời ông Novak cho hay: "Chúng tôi tin rằng sẽ là điều đúng đắn cho thị trường để nhìn thấy trong trung hạn chúng tôi sẽ tăng sản lượng như thế nào khi nhu cầu tăng lên. Các công ty khai thác nên hiểu họ cần phải lên kế hoạch đầu tư trước để đảm bảo tăng sản lượng".
Hồi đầu tháng này, OPEC và các đồng minh đã nhất trí tuân thủ chính sách hiện có của họ về việc tăng sản lượng dầu hàng tháng mặc dù lo ngại rằng việc Mỹ giải phóng nguồn dự trữ dầu thô và biến thể Omicron sẽ dẫn đến một đợt suy thoái giá dầu mới.
Ông Novak cũng cho biết việc Mỹ và những nước tiêu thụ lớn khác có thể giải phóng kho dự trữ chiến lược sẽ có tác động hạn chế trong ngắn hạn đến thị trường dầu mỏ. Ông nói rằng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng khoảng 4 triệu thùng/ngày trong năm tới sau khi tăng tới 5 triệu thùng/ngày trong năm nay.
Phó Thủ tướng Nga cho rằng giá dầu từ 65 - 80 USD/thùng sẽ dễ chịu trong năm tới. Hiện tại, dầu đang giao dịch dưới mức 80 USD.
Bình An
-
Kỳ cuối: Giải mã quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump giải thể USAID
-
Kỳ I: Về sự hình thành và hoạt động của USAID
-
Giải mã bí mật gia tộc Rothschild khuynh đảo thế giới
-
Rủi ro sau lệnh thiết quân luật ngắn ngủi, nền kinh tế Hàn Quốc thêm bế tắc trước "cơn gió mạnh" từ Mỹ và Trung Quốc
-
Dư luận quốc tế trước những diễn biến nhanh chóng ở Hàn Quốc: Nga nói đáng lo ngại, Nhật Bản sốc, Mỹ "nhẹ nhõm" khi tình hình đỡ căng