Lý do ông Trump chưa vội tuyên bố tái tranh cử tổng thống Mỹ

10:09 | 04/11/2022

379 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẽ chờ đến sau cuộc bầu cử giữa kỳ mới công bố kế hoạch tái tranh cử.
Tổng chưởng lý New York kiện nhà TrumpTổng chưởng lý New York kiện nhà Trump
Ông Trump tiết lộ lý do duy nhất có thể ngăn ông ra tranh cử năm 2024Ông Trump tiết lộ lý do duy nhất có thể ngăn ông ra tranh cử năm 2024
Lý do ông Trump chưa vội tuyên bố tái tranh cử tổng thống Mỹ - 1
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 3/11, cựu cố vấn của ông Donald Trump, bà Kellyanne Conway, cho biết sở dĩ ông chưa tuyên bố ý định tái tranh cử là vì muốn đảng Cộng hòa có dư địa để vận động cho cuộc bầu cử giữa kỳ vào tuần tới.

"Tôi ủng hộ ông ấy không tuyên bố tranh cử trong năm nay để không cản đường các ứng viên (Cộng hòa) trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới", bà Conway nói.

Tuy nhiên, bà cũng tin rằng, cựu chủ nhân Nhà Trắng sẽ sớm công bố chiến dịch tái tranh cử. "Ông Trump sẽ tranh cử vào năm 2024. Tôi nghĩ ông ấy muốn tranh cử và sẽ thông báo trước lễ Tạ ơn để hưởng lợi thế lớn trước các đối thủ. Ông ấy hoàn toàn hiểu được điều đó… Thực tế ông ấy chưa bao giờ ngừng vận động (tái tranh cử)".

Một nguồn thạo tin với các kế hoạch của ông Trump cũng nói rằng, ông dự định sẽ thông báo quyết định tái tranh cử sau cuộc bầu cử giữa kỳ và đã tìm kiếm đội ngũ hỗ trợ. Ông nhiều lần phát tín hiệu sẵn sàng chạy đua vào Nhà Trắng một lần nữa.

Sau khi rời nhiệm sở, ông cũng tích cực vận động cho đảng Cộng hòa, tuyên bố giúp đảng này giành lại quyền kiểm soát quốc hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra vào ngày 8/11 tới.

Theo Dân trí

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • vietinbank
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps