Lùi kế hoạch vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ ở Ba Lan
![]() |
| Hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ |
Dự án lá chắn chống tên lửa của Mỹ, được xây dựng ở Ba Lan, đang gặp phải sự chậm trễ đáng kể. Điều này khiến dự án bị chậm ít nhất bốn năm so với kế hoạch, Bloomberg dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ cho biết ngày 13/2.
Theo người phát ngôn của Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Hoa Kỳ Heather Cavaliere, Mỹ hy vọng rằng hệ thống phòng thủ tên lửa này sẽ "hoạt động" vào năm 2022. Theo dự kiến ban đầu, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 12/2018, Bloomberg cho biết.
Bà Cavaliere cho biết sự chậm trễ này là lỗi của tập đoàn John Wood Group Plc của Anh, phụ trách xây dựng dự án. Bà Cavaliere gần đây nói rằng lá chắn tên lửa tại Ba Lan đã "hoàn thành được gần 92%", nhưng phần còn thiếu là "thứ chúng ta cần nhất".
Người phát ngôn Tập đoàn John Wood Eamonn Collins cho biết công ty của ông quyết tâm hoàn thành công việc "nhanh nhất và an toàn nhất có thể".
Theo NATO, hệ thống phòng thủ tên lửa này sẽ bảo vệ toàn bộ lục địa châu Âu trước mối đe dọa từ một số quốc gia, đặc biệt là Iran.
Về phần mình, Nga coi hệ thống này là mối đe dọa đối với an ninh của mình và cho đây là hành động khiêu khích của NATO.
Nh.Thạch
RT
-
Ba Lan thúc đẩy việc đưa LNG Mỹ sang Ukraine, Slovakia
-
Vì sao thị trường M&A dầu khí thượng nguồn Mỹ sụt giảm liên tiếp?
-
Nga - Ukraine tiếp tục giằng co, Mỹ trừng phạt hai "gã khổng lồ" dầu mỏ
-
Mỹ dự định hủy bỏ 13 tỷ USD quỹ dành cho năng lượng xanh
-
Nga xem xét gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trước khủng hoảng
-
Luật Xây dựng (sửa đổi): Minh bạch, số hóa và phát triển kinh tế xanh
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão số 13
-
Quốc hội thông qua dự toán ngân sách 2026: Thúc đẩy tăng trưởng, ưu tiên đầu tư phát triển
-
Động lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp
-
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước


