Lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng để "chạy án"
Trước đó, Công an phường Quang Trung (quận Hà Đông, Hà Nội) nhận được tin báo từ Chi nhánh Ngân hàng Eximbank đóng trên địa bàn quận về việc có một khách hàng tới làm thủ tục chuyển tiền có dấu hiệu bị lừa đảo.
Người bị hại là bà Nguyễn Thị Đ. (SN 1963, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội). Bà Đ. nhận được điện thoại từ một người không quen biết giới thiệu là công an và cho biết bà đang liên quan đến một vụ án về buôn bán ma túy. Đối tượng này yêu cầu bà Đ. chuyển 180 triệu đồng vào một tài khoản, nếu không sẽ bị bắt giữ.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Sau khi xác minh vụ việc, Công an quận Hà Đông đã giải thích cho bà Đ. biết về thủ đoạn và phương thức lừa đảo nên giao dịch chuyển tiền đã được ngăn chặn kịp thời.
Qua sự việc này, Công an quận Hà Đông khuyến cáo người dân cần cảnh giác không chuyển tiền và cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại.
Cơ quan Công an sẽ làm việc với người dân trực tiếp thông qua việc gửi giấy mời, giấy triệu tập. Tuyệt đối không có việc gọi điện thoại yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.
Trong trường hợp phát hiện các đối tượng khả nghi, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời.
Xuân Hinh
-
Giảm thuế doanh nghiệp: Thêm nguồn lực cho sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng
-
Thống nhất thiết lập cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án khu đô thị lấn biển
-
Xem xét đề xuất giảm 30% thuế cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ
-
Thủ tướng: Hết niên hạn chung cư, quyền sở hữu căn hộ vẫn được bảo vệ
-
Đề xuất hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công

