Lithuania cấm nhập khẩu khí đốt của Nga
(PetroTimes) - Quốc hội Lithuania hôm thứ Ba đã thông qua luật cấm nhập khẩu khí đốt của Nga, một bước nữa trong cuộc chạy đua nhằm giảm sự phụ thuộc năng lượng vào nước láng giềng lớn.
![]() |
Từ đầu năm nay, quốc gia vùng Baltic này, một thành viên của EU và NATO, đã ngừng mua khí đốt của Nga được vận chuyển bằng đường ống hoặc thông qua terminal LNG.
Luật mới chỉ cho phép sử dụng hệ thống truyền dẫn khí đốt tự nhiên và terminal LNG của Lithuania với các quốc gia không có đe dọa đến an ninh quốc gia Lithuania.
Tuy nhiên, luật cho phép các nhà cung cấp Nga sử dụng cơ sở hạ tầng chuyển khí đốt đến Kaliningrad.
Sau khi giành lại độc lập từ Liên Xô vào năm 1990, Lithuania phụ thuộc rất nhiều vào khí đốt của Nga cho đến khi nước này thuê một terminal LNG vào năm 2014.
Vào tháng 5, Lithuania đã khánh thành một đường ống dẫn khí đốt mới kết nối ba nước Baltic với mạng lưới khí đốt châu Âu, thông qua nước láng giềng Ba Lan.
Nh.Thạch
AFP
-
Tập đoàn dầu khí nhà nước Ấn Độ đặt cược tăng trưởng vào khí đốt
-
PETRONAS lấy khí đốt làm trọng tâm trong chuyển dịch năng lượng ở châu Á
-
Thế giới chật vật tìm khí đốt, Mỹ lại dư thừa
-
Xung đột Trung Đông: Thị trường phân bón khó phục hồi trong ngắn hạn
-
Vì sao khí đốt Mỹ không thể giải quyết tình trạng thiếu hụt do xung đột?
-
Xung đột Mỹ - Iran: Thiếu hụt dầu đe dọa an ninh năng lượng toàn cầu
-
Vì sao Trung Quốc thay dầu Trung Đông bằng than đá Tân Cương?
-
Tìm hiểu các quy định mới của Iran về quá cảnh qua eo biển Hormuz
-
Trung Quốc xây “pháo đài năng lượng” trước áp lực từ Mỹ
-
Bên trong vương quốc dầu mỏ bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ xung đột Mỹ - Iran



