Lĩnh án vì dọa ôm bình gas nổ tung đồn công an
Đêm 30 Tết Nguyên đán 2015 (tức 18/2/2015), Ngô Xuân Sơn (27 tuổi) và Lê Xuân Bình (22 tuổi, đều ở huyện Đông Anh, Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn về việc mua ma túy. Thấy vậy, Linh chạy ra đấm vào mặt Sơn, rồi dùng gạch ném trúng đầu nạn nhân.
Nạn nhân Sơn được người nhà đưa đi sơ cứu với vết thương vỡ xương sọ não, tổn hại sức khỏe 17%. Hai ngày sau, bố bị hại Sơn đến Đồn Công an Nam Đông Anh thuộc Công an huyện Đông Anh tố giác việc Linh gây thương tích con trai mình.
![]() |
| Bị cáo Lê Xuân Linh tại phiên phúc thẩm. |
Ngày 26/2/2015, Linh đến cơ quan công an làm việc theo giấy triệu tập. Tại cơ quan điều tra, Linh thừa nhận hành vi gây thương tích cho Sơn. Quá trình lấy lời khai, Linh liên tục đòi về nhà gặp vợ con rồi tự đập đầu vào bàn và cầm mảnh chén vỡ cứa cổ tay chảy máu. Sau khi được sơ cứu, anh ta lại gào thét, chửi bới công an.
Được yêu cầu giữ trật tự nhưng bị cáo không chấp hành, tiếp tục dùng lời lẽ lăng mạ. Bị nhắc nhở, Linh dọa sẽ mang bình gas cho nổ tung đồn công an.
Khi đồng chí Thiếu tá Đàm Quốc Nam - Trưởng đồn Công an Nam Đông Anh đến giải thích, Linh cầm bút bi đâm nhiều nhát vào vai đồng chí Nam. Thiếu tá Nam giơ tay đỡ liền bị đâm trúng ngón tay áp út gây thương tích.
Tại phiên sơ thẩm, Tòa án Nhân dân huyện Đông Anh xử phạt Linh 24 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” và 8 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”. Cho rằng mức án quá nặng, bị cáo kháng án lên cấp phúc thẩm.
Q.Dương
-
Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ: Bảo vệ quyền báo chí và thúc đẩy chuyển đổi số
-
Quân đội, công an "làm hết mình, chưa hẹn ngày rút quân" giúp dân vùng lũ
-
Tập trung khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân sau mưa lũ
-
Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ
-
Thủ tướng: Đặt mình vào địa vị người dân để khắc phục hậu quả thiên tai nhanh nhất, hiệu quả nhất


