Lãnh đạo Tập đoàn TKV dâng hương tại các khu di tích lịch sử nhân kỷ niệm Ngày Truyền thống 12/11

17:37 | 13/11/2020

151 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Nhân dịp kỷ niệm 84 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2020), đoàn lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức dâng hương tại các khu di tích lịch sử trên vùng đất mỏ Quảng Ninh.

Tham dự có ông Nguyễn Ngọc Cơ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh; ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy TQN cùng đại biểu Công đoàn TKV, Đoàn TQN, Văn phòng Tập đoàn và lãnh đạo, cán bộ, công nhân các đơn vị.

Lãnh đạo Tập đoàn TKV dâng hương tại các khu di tích lịch sử nhân kỷ niệm Ngày Truyền thống 12/11
Đoàn đại biểu TKV và cán bộ, công nhân Công ty Tuyển than Cửa Ông dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sỹ Ngô Huy Tăng.

Phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của thợ mỏ, trong suốt 84 năm qua, các thế hệ cán bộ, công nhân ngành Than đã đoàn kết, nỗ lực, vượt qua khó khăn, thi đua lao động sản xuất, lập nhiều thành tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại TP Hạ Long, đoàn đại biểu Tập đoàn đã đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ thành phố Hạ Long và Tượng đài Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Nguyên Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên của Khu mỏ Quảng Ninh Vũ Văn Hiếu.

Còn tại TP Cẩm Phả, đoàn đại biểu Tập đoàn và cán bộ, công nhân Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả, Công ty CP Vật tư đã đặt vòng hoa và dâng hương tại Khu di tích lịch sử, Tượng đài Thợ mỏ 12/11 - nơi diễn ra cuộc tổng bãi công của 3 vạn thợ mỏ vào đêm 11 rạng sáng ngày 12/11/1936 giành thắng lợi rực rỡ và Khu tưởng niệm các liệt sỹ đã hy sinh trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của thợ mỏ tại Vũng Đục.

Tại Công ty Tuyển than Cửa Ông, đoàn đại biểu Tập đoàn và cán bộ, công nhân Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sỹ Ngô Huy Tăng, người công nhân đã cắm lá cờ đỏ búa liềm trên Cầu Poóc tích tại cảng Cửa Ông ngày 29/1/1929 và anh dũng hy sinh.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu Tập đoàn và các đơn vị đã kính cẩn dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền bối, của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng khu Mỏ, giải phóng dân tộc.

Trước anh linh các bậc tiền bối, các anh hùng liệt sỹ, cán bộ, công nhân Tập đoàn TKV xin hứa tiếp tục phát huy truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm", lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng Tập đoàn TKV phát triển lớn mạnh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp.

P.V

TKV hướng tới sản xuất hiện đại

TKV hướng tới sản xuất hiện đại

Những năm gần đây, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã và đang đầu tư các dự án trọng điểm nhằm xây dựng các mỏ than hiện đại, năng suất, chất lượng cao, sử dụng ít nhân công nhân

TKV hướng về miền Trung

TKV hướng về miền Trung

Chung tay hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã trích 5 tỉ đồng để ủng hộ 5 tỉnh Quảng Trị, Huế, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, mỗi tỉnh 1 tỉ đồng. Các doanh nghiệp thuộc TKV đang phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Lan tỏa hình ảnh

Lan tỏa hình ảnh "thợ mỏ - chiến sĩ"

Tìm kiếm giải pháp mới, phù hợp đẩy mạnh tốc độ sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã và đang phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” để từng bước vượt khó vươn lên.

Thợ mỏ đón ngày hội truyền thống

Thợ mỏ đón ngày hội truyền thống

Chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than 12-11 (1936-2015), những ngày này, khắp nơi trên các tầng than, nhà máy, thợ mỏ có nhiều hoạt động chào mừng ngày truyền thống của mình bằng những việc làm cụ thể và những phong trào văn thể sôi nổi.