Kỳ vọng cuối cùng của Ukraine với Thủ tướng Merkel
![]() |
| Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Đức Angela Merkel |
"Tôi hy vọng rằng bà Merkel đã đạt được thỏa thuận nào đó với ông Putin trước khi bà ấy hạ cánh xuống Kiev", ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn của báo Funke.
Bà Merkel sẽ thăm Ukraine trong ngày hôm nay, 22/8.
Ông nói: “Đó có thể là sự đảm bảo đối với Ukraine, rằng Nga hứa vận chuyển một lượng khí đốt tối thiểu đi qua các đường ống của Ukraine”.
Thủ tướng Đức đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow vào thứ Sáu tuần này. Cả hai một lần nữa nhấn mạnh tính hữu dụng của đường ống dẫn khí đốt ngầm Nord Stream 2, đường ống này không đi qua Ukraine.
Dự án này có thể được hoàn thành trong vài ngày hoặc vài tuần tới, loại bỏ vai trò trung chuyển khí đốt của Ukraine và qua đó tước đi một nguồn thu nhập của Kiev.
Tháng trước, Mỹ và Đức đã đạt được thỏa thuận về đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 trong tương lai, nối Nga và Đức, chấm dứt mâu thuẫn kéo dài nhiều năm giữa hai nước.
Hoa Kỳ cho rằng Nord Stream 2 không đi qua Ukraine, tước đi một phần thu nhập thu của quốc gia này. Do đó, Mỹ hy vọng sẽ dùng dự án này để buộc Nga phải tiếp tục vận chuyển một phần khí đốt qua Ukraine.
Đức đã đồng ý gây áp lực với Nga để gia hạn thỏa thuận vận chuyển khí đốt qua Ukraine hiện nay giữa Moscow và Kiev thêm 10 năm, sẽ hết hạn vào cuối năm 2024.
Ngày 20/8/2021, bà Merkel tới Moscow trong chuyến thăm Nga chính thức cuối cùng trong cương vị thủ tướng Đức.
Sau cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 26/9 tới, Thủ tướng Angela Merkel sẽ rời khỏi quyền lực sau 4 nhiệm kỳ liên tục lãnh đạo nước Đức.
Nh.Thạch
AFP
-
Tổng thống Nga đề xuất hội đàm 3 bên với Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ
-
Ukraine kêu gọi chấm dứt xung đột, Mỹ bảo lưu quyết định miễn trừng phạt Nga
-
Hàng nghìn UAV tập kích Nga, cảng dầu St. Petersburg cháy dữ dội
-
Tổng thống Ukraine hé lộ cuộc gặp Tổng thống Nga
-
Nga mở đợt tấn công quy mô lớn vào cơ sở năng lượng Ukraine
-
Lợi ích và rủi ro khi xung đột Houthi - Ả Rập Xê-út leo thang
-
Mỹ - Iran bế tắc: Ông Trump còn những lựa chọn quân sự nào?
-
Houthi gia tăng sức ép lên Riyadh, thị trường dầu đối mặt rủi ro mới
-
Mỹ tạm dừng tấn công Iran: Bước lùi chiến thuật trước bầu cử giữa nhiệm kỳ?
-
Kỳ 3: Khi tiến sĩ luật trói tay "gã khổng lồ" BP



