Nga cảnh báo việc Mỹ lập căn cứ không quân ở Ukraine
![]() |
Đây là phản ứng của ông Leonid Slutsky ứng trước bình luận của Phó Thủ tướng Ukraine Alexei Reznikov cho rằng Ukraine có thể sở hữu các hệ thống phòng không của Mỹ. Leonid Slutsky gọi những tuyên bố của Phó thủ tướng Ukraine là "hành động khiêu khích tổng thể" bằng cách khẳng định rằng việc triển khai các lực lượng như vậy ở Ukraine sẽ không được thực hiện nếu không có sự trả đũa từ Nga.
“Tuyên bố của quan chức Ukraine là một lời khiêu khích thô thiển. Việc triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Ukraine có thể thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực”, ông Slutsky nói.
Ông chỉ ra rằng hệ thống chống tên lửa Aegis của Mỹ bao gồm bệ phóng MK-41, vừa có thể phóng tên lửa đánh chặn, vừa phóng được cả tên lửa hành trình.
Slutsky cảnh báo: “Việc lắp đặt các hệ thống phòng không như vậy gần biên giới của Nga chắc chắn sẽ gây ra phản ứng từ Moscow và căng thẳng sẽ leo thang”.
Chủ tịch Ủy ban Hợp tác và các vấn đề quốc tế của Duma nói thêm: “Các chính trị gia Ukraine sẵn sàng hy sinh chủ quyền quốc gia để tham gia vào kế hoạch chống Nga".
Trong chuyến đi đến Hoa Kỳ và trong cuộc gặp với Chủ tịch Quỹ Jamestown, Glen Howard, Phó thủ tướng Ukraine Alexei Reznikov đã nêu ra sự cần thiết phải mở rộng những gì ông mô tả là "gói an ninh cho Ukraine" bằng cách triển khai "chiến tranh trên không, ngay cả với sự tham gia của các đơn vị quân đội Hoa Kỳ”.
Ông Reznikov cho biết Kiev lo ngại về việc Nga được cho là có ý định triển khai vũ khí hạt nhân ở Crimea.
Giới ngoại giao Nga tuyên bố rằng Moscow đang duy trì liên lạc với Washington và chưa bao giờ đóng cửa đối thoại. "Nga không ngừng đối thoại với Hoa Kỳ và sẽ thiết lập quan hệ trên cơ sở các biện pháp cụ thể với Washington", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.
Bà Maria Zakharova nói: “Chúng tôi phản ứng với các biện pháp thù địch mà Hoa Kỳ thực hiện chống lại đất nước của chúng tôi, và chúng tôi luôn phản ứng một cách có tính xây dựng đối với các biện pháp mang tính xây dựng đối với chúng tôi, bởi vì chúng tôi muốn bắt đầu từ những thực tế cụ thể và tích cực”.
Hôm thứ Hai, Tổng thống Mỹ Joe Biden bổ nhiệm Amos Hochstein, một người phản đối dự án đường ống Nord Stream-2, làm đặc phái viên năng lượng của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Nh.Thạch
AFP
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 22/10: Israel không loại trừ hành động quân sự nhằm vào Iran
-
Ông Trump: Mỹ có thể ngay lập tức rút khỏi cuộc xung đột với Iran
-
Tổng thống Nga đề xuất hội đàm 3 bên với Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ
-
Ukraine kêu gọi chấm dứt xung đột, Mỹ bảo lưu quyết định miễn trừng phạt Nga
-
Hàng nghìn UAV tập kích Nga, cảng dầu St. Petersburg cháy dữ dội
-
55 năm Việt Nam - Đan Mạch: Từ quan hệ hữu nghị đến hợp tác năng lượng chiến lược
-
Sửa Luật Đất đai: Đề nghị làm rõ quy hoạch, giá đất và phân cấp thẩm quyền
-
Quốc hội xem xét sửa đổi đồng bộ 6 luật thuộc lĩnh vực y tế
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Cần cân nhắc kỹ cơ chế giá điện và bao tiêu
-
Sửa Luật Điện lực, hoàn thiện cơ chế phát triển điện gió ngoài khơi

