Khẩn trương tìm kiếm ngư dân mất tích trên vùng biển

10:23 | 24/12/2023

30,330 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Theo thông tin mới cập nhật từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, thì tàu Cảnh sát biển 8005 đang tích cực tìm kiếm 5 ngư dân trên tàu cá Phú Yên mất tích do gặp nạn trên vùng biển Khánh Hòa.

Trong đêm hôm qua và sáng ngày hôm nay 24/12 tuy thời tiết trên vùng biển Khánh Hòa diễn biến xấu, sóng to, gió lớn, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn nhưng Tàu Cảnh sát biển 8005 của thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và các lực lượng vẫn đang triển khai các hoạt động tìm kiếm khẩn trương, tích cực. Cán bộ chiến sỹ trên Tàu Cảnh sát biển 8005 xác định tìm kiếm ngư dân bị nạn như tìm kiếm chính người thân của mình.

Trước đó tàu cá mất tích mang biển kiểm soát PY 96126 TS của ông Trần Văn Hiệp (51 tuổi, trú thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Trên tàu có 05 người bao gồm thuyền trưởng và 04 thuyền viên. Theo thông tin ban đầu, tàu PY 96126 TS đánh bắt cá ngừ đại dương, đang trên hành trình từ vùng biển Trường Sa trở về cảng cá Phú Yên. Khi đến vùng biển cách Mũi Đôi 2,7 hải lý, tàu bị phá nước và chìm, thuyền trưởng đã phát tín hiệu cấp cứu khẩn cấp.

Hồng Thắm

Quảng Nam: 78 ngư dân bị chìm tàu ngoài biển được cứu hộ vào đất liềnQuảng Nam: 78 ngư dân bị chìm tàu ngoài biển được cứu hộ vào đất liền
Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Bộ ảnh "Cứu chữa ngư dân bị nạn trên vùng biển khu vực mỏ Đại Hùng", tác giả Nguyễn Văn Đồng (PVEP-POC)Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Bộ ảnh "Cứu chữa ngư dân bị nạn trên vùng biển khu vực mỏ Đại Hùng", tác giả Nguyễn Văn Đồng (PVEP-POC)
Quảng Ngãi: Tàu cá bị chìm, 11 ngư dân được cứu nạn kịp thờiQuảng Ngãi: Tàu cá bị chìm, 11 ngư dân được cứu nạn kịp thời

Hầm chôn chất thải hạt nhân đầu tiên trên thế giới

Hầm chôn chất thải hạt nhân đầu tiên trên thế giới

(PetroTimes) - Nằm sâu 450m dưới lòng đất đảo Olkiluoto (Phần Lan), Onkalo - hệ thống lưu trữ và xử lý chất thải hạt nhân đầu tiên trên thế giới sắp hoàn thành...