Khai mạc Festival Biển Bà Rịa - Vũng Tàu 2018

08:43 | 29/08/2018

1,163 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tối 28/8, tại Công viên Cột cờ khu vực Bãi Sau (TP Vũng Tàu) đã diễn ra lễ khai mạc Festival Biển Bà Rịa - Vũng Tàu  2018 với chủ đề “Bà Rịa Vũng Tàu - Khát vọng, tình yêu và biển cả”.  

Đến dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT), đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh và lãnh đạo các Sở Du lịch, Sở VH-TT&DL các tỉnh, thành ven biển cùng hàng ngàn du khách, người dân địa phương tại tỉnh BR-VT.

khai mac festival bien ba ria vung tau 2018
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Festival Biển Bà Rịa - Vũng Tàu 2018

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT cho biết: Festival Biển năm 2018 là sự kiện kinh tế, chính trị quan trọng của tỉnh chào mừng Kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2018) đồng thời là hoạt động giới thiệu về kinh tế - văn hóa - xã hội nổi bật của tỉnh Bà Rịạ - Vũng Tàu trong thời gian qua nhằm góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết 09-NQ/TƯ ngày 27/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030. Qua đó, tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh về du lịch cũng như các ngành kinh tế biển; tăng cường tính liên kết, sự hợp tác phát triển ngành kinh tế du lịch giữa các vùng, miền, các địa phương trong cả nước; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân (tạo môi trường du lịch văn minh, thân thiện, an toàn cho du khách), thể hiện sự đoàn kết, tình cảm trân trọng, mến khách của nhân dân địa phương với du khách, bạn bè trong nước và quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Văn Trình cũng chia sẻ: "Qua sự kiện này, tỉnh kêu gọi và mong muốn du khách, các nhà đầu tư, doanh nghiệp, bạn bè trong và ngoài nước cùng toàn thể nhân dân tỉnh nhà đồng hành cùng tỉnh tạo nên mối liên kết chặt chẽ, hình thành chuỗi giá trị đưa ngành du lịch của tỉnh phát triển bền vững, xứng tầm và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh BR-VT nói riêng và của cả nước nói chung”.

khai mac festival bien ba ria vung tau 2018
Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu

Phát biểu chúc mừng Festival Biển Bà Rịa - Vũng Tàu 2018, đồng chí Nguyễn Kiều Linh - Phó chánh văn phòng, Trưởng cơ quan đại diện khu vực Phía Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chúc mừng lãnh đạo và nhân dân tỉnh, đồng thời nhấn mạnh: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh ở phía đông Nam bộ Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi với tài nguyên du lịch biển đa dạng và đặc sắc, có Vườn Quốc gia Côn Đảo - nơi đã được công nhận là khu Ramsar biển thứ 21 của thế giới, nơi có những di tích lịch sử ghi dấu cuộc đấu tranh hào hùng của thế hệ cha ông trên hành trình mở rộng bờ cõi về phía Nam và gìn giữ từng tấc đất, vùng biển của Tổ quốc.

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tưởng chính phủ phê duyệt đã xác định BR-VT là một trong 6 địa bàn trọng điểm phát triển du lịch của vùng Đông Nam Bộ với sản phẩm du lịch chính là du lịch nghỉ dưỡng biển, giải trí cuối tuần, thể thao biển, du lịch sinh thái và du lịch Mice…

Với những hoạt động thể thao du lịch sôi nổi, đồng chí tin rằng Festival Biển BR-VT 2018 sẽ chuyển tải được thông điệp, hình ảnh, giá trị và thương hiệu du lịch biển Việt Nam đến với du khách và bạn bè quốc tế, làm cho du lịch sẽ mãi là cầu nối, tình đoàn kết, gắn bó giữa các địa phương, góp phần đưa Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững.

khai mac festival bien ba ria vung tau 2018
Toàn cảnh lễ khai mạc

Chương trình khai mạc diễn ra hoành tráng với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, giới thiệu tiềm năng, kinh tế biển đảo BR-VT và Việt Nam; Chương trình biểu diễn nghệ thuật được chia làm 3 phần gồm: Biển đảo Việt Nam - Niềm tin và khát vọng, Biển hát tình ca và Biển đảo Việt Nam Hồn Thiêng Đất Việt. Các tiết mục ca múa nhạc biểu diễn trong đêm khai mạc giúp người xem có cái nhìn toàn cảnh tài nguyên biển với thiên nhiên hữu tình, tươi đẹp, trù phú qua 28 tỉnh, thành ven biển Việt Nam với các ca khúc: Biển xanh ngời tương lai, Huyền sử Long Quân, Trùng dương vượt sóng, Bám biển quê hương, Vẫn hát tình ca, Miền biển mặn…

Các ca sĩ, nghệ sĩ cũng trình diễn nhiều tiết mục nghệ thuật giới thiệu về BR-VT: Vũng Tàu biển hát, Tình ca Vũng Tàu, Chiều hè trên bãi biển, Đưa em về với Vũng Tàu, Hòa bình trên đầu ngọn sóng. Tham gia chương trình có các nghệ sĩ, ca sĩ như: Nguyễn Phi Hùng, Võ Hạ Trâm, Trinh Trinh, Đình Phước… các nhóm ca, vũ đoàn đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng hàng trăm diễn viên quần chúng.

khai mac festival bien ba ria vung tau 2018
Văn nghệ chào mừng Khai mạc Festival Biển

Festival Biển Bà Rịa - Vũng Tàu 2018 diễn ra trong 07 ngày (từ ngày 28/8/2018 đến ngày 03/9/2018) tập trung ở khu vực Bãi Sau, đường Nguyễn An Ninh (từ vòng xoay Nguyễn An Ninh - đường 3/2 đến đường Thùy Vân) Thành phố Vũng Tàu với các hoạt động: Triển lãm; Hội chợ; Biểu diễn Diều nghệ thuật; Lễ hội Bia; Diễu hành mô tô Vespa cổ; Hội thảo về phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo vệ môi trường biển mang chủ đề “Bà Rịa - Vũng Tàu với Tình yêu - Nắng vàng - Biển xanh - Cát trắng”; Hội thi ẩm thực; Lễ hội sắc màu và EDM "Sea Run”; Trình diễn thời trang áo dài Việt Nam; Lễ hội Carnaval; Biểu diễn thư pháp; Triển lãm hoa lan, trưng bày sinh vật cảnh; Nghệ thuật đắp tượng cát…

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc Festival Biển Bà Rịa - Vũng Tàu:

khai mac festival bien ba ria vung tau 2018
khai mac festival bien ba ria vung tau 2018
khai mac festival bien ba ria vung tau 2018
khai mac festival bien ba ria vung tau 2018
khai mac festival bien ba ria vung tau 2018
khai mac festival bien ba ria vung tau 2018
khai mac festival bien ba ria vung tau 2018

Hồng Thắm

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

(PetroTimes) - Mùa tulip ở Hà Lan không chỉ đơn thuần là một mùa hoa, mà còn là biểu tượng của nét văn hóa, truyền thống và niềm tự hào của người dân xứ sở cối xay gió.