Israel đe dọa bắn chìm tàu chở dầu Iran
Israel coi hoạt động xuất khẩu dầu của Iran là hành động "buôn lậu" và hải quân Israel có thể sẽ bắt, thậm chí bắn chìm tàu chở dầu Iran, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết đồng thời kêu gọi các cường quốc thế giới ngăn chặn Tehran trốn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ.
![]() |
| Thủ tướng Benjamin Netanyahu |
"Iran đang cố gắng né tránh các lệnh trừng phạt bằng cách buôn lậu dầu qua biển. Khi những nỗ lực gia tăng, hải quân Israel sẽ có vai trò lớn hơn trong việc ngăn chặn các hành động này của Iran", ông Netanyahu nói.
Tuy nhiên, ông Netanyahu không giải thích làm thế nào lực lượng hải quân Israel có thể chặn tàu chở dầu của Iran. Được biết, lực lượng hải quân Israel tương đối nhỏ, nhưng Thủ tướng Netanyahu tự hào rằng lính hải quân của Israel được đào tạo tốt và có đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ chống lại kẻ thù.
Iran và Israel được biết là “kẻ thù không đội trời chung” tại Trung Đông.
Tháng 5 năm ngoái, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút Hoa Kỳ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, đã đạt được vào năm 2015, cũng như khôi phục các lệnh trừng phạt đối với Iran.
Một số lệnh trừng phạt này đã được khôi phục vào ngày 7/8/2018, trong khi những lệnh trừng phạt khác có hiệu lực vào ngày 5/11/2018.
Châu Âu chống lại những lệnh trừng phạt trên của Mỹ với Iran.
Bộ Ngoại giao Pháp, Đức và Anh hồi tháng 1/2019 tuyên bố thiết lập một cơ chế trao đổi với Iran có tên là INSTEX (Công cụ hỗ trợ trao đổi thương mại), bước đầu sẽ bảo vệ các giao dịch thương mại giữa Iran với EU trong ngành công nghiệp dược phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế.
Quyết định tạo ra hệ thống này là nhằm giúp các giao dịch bằng đồng đô la né các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Nh.Thạch
AFP
-
Để doanh nghiệp quyết định giá xăng dầu: Bước đi hướng tới thị trường ổn định và cạnh tranh
-
Quốc hội xem xét siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô trị giá hơn 288.000 tỷ đồng
-
Khẩn trương hoàn thiện đề xuất cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất (Quảng Ngãi)
-
Quảng Ninh, Bắc Ninh hội đủ điều kiện trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
-
Nhận thức đúng vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

