Iraq muốn tăng sản lượng dầu lên 5 triệu thùng/ngày
Mỏ Tây Qurna-2 do LUKOIL phát triển |
Theo ông I. Ismail, mức độ khai thác này sẽ tiếp tục được duy trì trong ít nhất 20 năm sau đó.
Trong số các dự án đang xem xét có 3 đường ống dẫn dầu dưới biển mới, sẽ thay thế các đường ống dẫn dầu cũ dẫn đến các cảng xuất khẩu dầu Khor Al Amaya và Al-Basra, bổ sung thêm vào công suất xuất khẩu mới để đạt mức 3 triệu thùng/ngày.
Hiện tại, cảng xuất khẩu dầu Al-Basra hoạt động dưới một nửa công suất 3,5 triệu thùng/ngày của mình do nguy cơ vỡ đường ống.
Trong khi đó, cảng dầu Khor Al Amaya đã phải tạm đóng cửa do rò rỉ dầu xảy ra mỗi khi đường ống phải chịu áp lực đủ cao để có thể mang lại hiệu quả kinh tế.
Được biết, từ tháng 10/2017, BOC đã từng công bố kế hoạch tăng sản lượng dầu.
Khi đó, các chuyên gia giả định rằng công ty sẽ đạt mức sản xuất 6 triệu thùng/ngày ở miền nam Iraq vào năm 2020.
Theo số liệu của OPEC, trong tháng 8/2018, sản lượng dầu ở Iraq đã từng tăng lên đến 4,649 triệu thùng/ngày.
Tuy nhiên, khả năng khai thác dầu của Iraq rất không ổn định. Vào tháng 9/2018, các cuộc bạo động và xung đột với cảnh sát đã diễn ra tại Basra. Nguyên nhân chính của các cuộc biểu tình là bởi sự tàn phá ở Basra, thành phố giàu nhất với cảng lớn nhất Iraq, cũng như tình trạng tham nhũng và sự bất lực của chính quyền.
Sản xuất dầu ở Iraq lúc đó bị đe dọa nghiêm trọng.
Tại một thời điểm nào đó, những người biểu tình đã đột nhập vào lãnh thổ của mỏ dầu Tây Qurna-2, đang được phát triển bởi LUKOIL, và tấn công, đánh đập các cảnh sát đang làm nhiệm vụ bảo vệ ở đó.
Nhưng họ đã không làm hại các công nhân mỏ dầu và không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho thiết bị khai thác.
Ngay sau đó, LUKOIL thông báo rằng sự an toàn của nhân viên và nhà thầu làm việc tại các cơ sở của mỏ Qurna 2 không phải chịu bất cứ sự đe dọa nào, và tình hình đã được kiểm soát
Sau đó, chính phủ Iraq cũng đã ra tay ổn định tình hình.
Mỏ dầu Tây Qurna là một mỏ lớn nằm ở phía bắc của tỉnh Rumaila thuộc miền nam Iraq, cách thành phố Basra 65 km về phía tây bắc, được phát hiện vào năm 1973, với trữ lượng địa chất ước tính khoảng 3,44 tỷ tấn (43 tỷ thùng).
Về trữ lượng hydrocacbon, mỏ Tây Qurna được xếp hạng thứ 2 trên thế giới sau mỏ Ghavar của Saudi Arabia.
Mỏ Tây Qurna gồm 2 phần: Tây Qurna-1 với trữ lượng 1,38 tỷ tấn và Tây Qurna-2 - 2,06 tỷ tấn.
Chuyển biến quan trọng trong ngành dầu mỏ Iraq |
Argentina thắng đậm Iraq |
Bá Thủy
RT
-
Bài 1: Xây dựng hệ thống truyền tải điện lớn mạnh để sánh vai với các cường quốc năm châu
-
Giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm Điện khí miền Trung – Địa điểm Trung tâm Điện lực Dung Quất
-
Cần hoàn thiện pháp luật để phát triển điện gió ngoài khơi
-
Hoàn thiện Luật Điện lực tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, khả thi cho hoạt động điện lực
-
Hà Nội: Mong người dân, doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả