Chuyển biến quan trọng trong ngành dầu mỏ Iraq
![]() |
![]() |
![]() |
Thông tin này đã được công bố vào ngày 11 tháng 10 năm 2018 bởi người phát ngôn của Bộ Dầu mỏ Iraq, Assem Jihad bên lề hội nghị CWC Basra Mega Projects ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Ông Assem Jihad phát biểu: "Vâng, Bộ trưởng của chúng tôi đồng thời là Chủ tịch Công ty Dầu mỏ Quốc gia Iraq... Công ty sẽ chịu trách nhiệm cho Công ty Khí đốt Basra, Công ty Dầu miền Bắc, và nhiều công ty, doanh nghiệp khác chịu sự quản lý của Bộ".
Được biết, Công ty Khí đốt Basra, được thành lập vào năm 2013, là một trong những công ty chính của Iraq hoạt động trong lĩnh vực này.
Công ty Dầu miền Bắc (North Oil Company - NOC) là một công ty nhà nước thuộc Bộ Dầu mỏ Iraq.
Công ty Dầu mỏ quốc gia Iraq (INOC) được thành lập, về bản chất, là một sự trở lại với trật tự cũ của việc sử dụng các tài nguyên dầu khí trong lòng đất ở Iraq.
INOC vốn đã được thành lập vào năm 1966, và vào năm 1987 công ty quốc gia này đã được sáp nhập với Bộ Dầu mỏ của đất nước.
Kết quả là sau khi sáp nhập, đầu tư nước ngoài vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Iraq bị hạn chế nghiêm trọng.
Bây giờ chúng ta đang chứng kiến sự trở lại với mô hình hoạt động cũ của ngành dầu khí Iraq trong bối cảnh gác qua những thất vọng trước đây trong hợp tác với các nhà khai thác nước ngoài hoạt động trong nước chỉ trên cơ sở các hợp đồng dịch vụ.
Theo ông Assem Jihad, việc tái thành lập INOC mang lại động lực mới cho việc tái cấu trúc cơ bản ngành dầu mỏ của đất nước.
Bá Thủy
RT
-
Cháy rừng tại Kim Bảng (Hà Nam) không ảnh hưởng đến hệ thống truyền tải điện quốc gia
-
Quy hoạch điện VIII điều chỉnh: Ưu tiên sử dụng tối đa khí trong nước để phát điện
-
Giá phát điện tối đa cho nhiệt điện than năm 2025
-
Khung giá điện nhập khẩu từ Lào về Việt Nam giai đoạn 2025-2030
-
Triển khai dự án đường dây 500kV: Người dân đồng thuận nhường đất, dời nhà