Iran nói châu Âu bất lực trước các lệnh trừng phạt của Mỹ
Iran và 6 cường quốc thế giới đã ký một thỏa thuận hạn chế các hoạt động hạt nhân của Tehran vào năm 2015. Đổi lại Iran được nới lỏng các lệnh trừng phạt và thúc đẩy quan hệ kinh tế quốc tế.
![]() |
| Ngoại trưởng Iran Javad Zarif |
Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran - được gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) - vào tháng 5 năm ngoái, đồng thời tái áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Cộng hòa Hồi giáo.
Các quốc gia khác tham gia thỏa thuận này gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức và Nga cùng với Liên minh châu Âu nhấn mạnh rằng họ vẫn cam kết thực hiện biện pháp đơn phương của Mỹ.
Châu Âu từng tuyên bố sẽ áp dụng nhiều biện pháp giúp giao thương giữa họ với Iran không bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt của Mỹ.
"Châu Âu coi JCPOA là một thành quả, nhưng có lẽ họ không quyết tâm bảo vệ nó và chắc chắn họ không thể chống lại các lệnh trừng phạt của Mỹ", ông Zarif nói trong một cuộc phỏng vấn với Khamenei.ir, trang web chính thức của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. "Chúng tôi sẽ tiếp tục gây áp lực lên châu Âu để họ thực hiện các cam kết của mình và châu Âu phải biết rằng họ không thể tránh khỏi trách nhiệm chỉ bằng vài tuyên bố", Ngoại trưởng Iran nói.
Tehran nhiều lần đe dọa nếu châu Âu không cam kết tuân thủ thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015, Iran sẽ rút khỏi thỏa thuận này và tái khởi động các chương trình vũ khí hạt nhân.
Ông Zarif, đứng đầu đoàn đàm phán Iran trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015, nói rằng bên cạnh việc tăng áp lực với các nước châu Âu, Iran đã chuẩn bị những kịch bản xấu nhất. Cộng hòa Hồi giáo này đã chuyển sang các đối tác truyền thống như Nga và Trung Quốc. "Tương lai của chính sách đối ngoại của chúng tôi là theo hướng đó," ông nói.
Nh.Thạch (Theo AFP)
-
Xung đột Trung Đông gây thiệt hại như thế nào cho ngành năng lượng?
-
Xung đột Mỹ với Iran đã phơi bày điểm yếu nào của ông Trump?
-
Iran tuyên bố không có cuộc đàm phán nào với Mỹ
-
Mỹ "quay xe" trước áp lực nguồn cung, gia hạn miễn trừ dầu Nga
-
Mỹ: Giá xăng có thể duy trì ở mức trên 3 USD/gallon cho đến năm sau
-
"Hai cánh chim" của nền kinh tế và mệnh lệnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng
-
“Nút thắt” vốn đầu tư công: Làm sao vừa bơm vốn cho tăng trưởng, vừa giữ ổn định vĩ mô?
-
Phát triển hạ tầng liên kết vùng, nâng chất lượng nhân lực cho giai đoạn 2026-2030
-
Đại biểu Quốc hội cảnh báo nguy cơ thiếu điện, nghẽn truyền tải
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với 52 doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ
