Iran đảm bảo cung cấp khẩu khí đốt cho Iraq
![]() |
Trong bốn tháng mùa hè tới, Iraq sẽ nhận được từ nước láng giềng Iran 50 triệu mét khối mỗi ngày, Bộ trưởng Bộ Điện lực Iraq, Adel Karim, khẳng định trong một cuộc phỏng vấn vào tối thứ Tư trên kênh truyền hình quốc gia Iraq.
Đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng, Iraq, vốn có trữ lượng hydrocacbon dồi dào, đã trông cậy vào Iran, quốc gia cung cấp cho Iraq một phần ba lượng khí đốt tiêu thụ. Để buộc Baghdad thanh toán các khoản nợ của mình, Tehran thường xuyên đình chỉ các nguồn cung cấp này.
"Chúng tôi đã thống nhất về việc cung cấp (khí đốt) với số lượng thỏa đáng. Chúng tôi đã thống nhất về 50 triệu mét khối trong bốn tháng mùa hè", Bộ trưởng Karim chỉ rõ.
Vào mùa đông, Iraq sẽ nhận được từ 10 đến 20 triệu mét khối mỗi ngày, ông nói.
"Họ đồng ý cung cấp cho chúng tôi, nhưng họ có điều kiện. Họ yêu cầu trả (...) 1,6 tỷ đô la", ông thừa nhận, đồng thời xác định rằng khoản thanh toán phải được thực hiện "trong vòng một tháng, kể từ nay cho đến đầu tháng 6".
Đây là khoản nợ từ năm 2020 chưa bao giờ được thanh toán cho đến nay do các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.
![]() |
Do các lệnh trừng phạt này, Baghdad không thể thanh toán hàng nhập khẩu của mình bằng tiền mặt: Tehran phải dùng tiền để mua hàng hóa từ các ngành nông sản hoặc dược phẩm và quá trình này luôn rất gian khổ.
Ông Karim đảm bảo rằng việc nhập khẩu khí đốt hiện đã trở lại, lên tới 38 triệu mét khối mỗi ngày.
Ông thừa nhận: “Theo ý kiến của tôi, chúng tôi sẽ phụ thuộc vào khí đốt của Iran trong 5 đến 10 năm tới. Thay đổi tình hình sẽ phụ thuộc vào việc tìm kiếm các giải pháp thay thế cần thiết để sản xuất điện".
Vấn đề này cực kỳ nhạy cảm ở một đất nước có nhiệt độ mùa hè cao - đôi khi hơn 52 độ trong bóng râm - kèm theo việc cắt điện hàng ngày.
Theo ông Karim, trong số các giải pháp thay thế được Iraq xem xét: kết nối với lưới điện Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhanh chóng thành hiện thực để cung cấp cho thành phố Mosul (phía bắc). Nhưng cũng đang diễn ra các cuộc đàm phán với các nước vùng Vịnh, nhằm tạo kết nối điện với Kuwait và Ả Rập Xê-út.
Và trong vòng vài tháng, Iraq có thể bắt đầu nhập khẩu khí đốt hóa lỏng từ Qatar, Bộ trưởng Karim nói.
Nh.Thạch
AFP
-
Iran: "Không có tiến triển" trong các cuộc đàm phán với Mỹ
-
Tập đoàn dầu khí nhà nước Ấn Độ đặt cược tăng trưởng vào khí đốt
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 30/5: Mỹ công bố các lệnh trừng phạt mới đối với Iran
-
PETRONAS lấy khí đốt làm trọng tâm trong chuyển dịch năng lượng ở châu Á
-
Lãnh tụ tối cao Iran: Uranium làm giàu "không được rời khỏi đất nước"
-
Xung đột Mỹ - Iran: Thiếu hụt dầu đe dọa an ninh năng lượng toàn cầu
-
Vì sao Trung Quốc thay dầu Trung Đông bằng than đá Tân Cương?
-
Tìm hiểu các quy định mới của Iran về quá cảnh qua eo biển Hormuz
-
Trung Quốc xây “pháo đài năng lượng” trước áp lực từ Mỹ
-
Bên trong vương quốc dầu mỏ bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ xung đột Mỹ - Iran




