IEA: Ngành công nghiệp dầu mỏ đang trải qua cuộc khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử
![]() |
IEA cho biết: "Mức độ ảnh hưởng được cảm nhận rõ qua chuỗi cung ứng dầu thô toàn cầu và một số ngành công nghiệp khác liên quan đến dầu mỏ".
Không những chịu tác động tiêu cực từ dịch bệnh, IEA cũng đề cập đến cú sốc trong nguồn cung dầu, trong bối cảnh thoả thuận giảm sản lượng lượng giữa Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các quốc gia sản xuất dầu liên minh bao gồm Nga (OPEC+) đã hết hạn. Các thành viên OPEC+ hiện cũng đang bất đồng trong việc gia hạn thoả thoả thuận này.
IEA nhận định, nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng dầu thô lần này là do những người tiêu dùng đã không thể can thiệp để tăng nhu cầu do hàng tỉ người trên thế giới đang bị phong toả do đại dịch Covid-19. Bởi vậy, mặc dù giá dầu giảm nhưng lượng tiêu thụ vẫn không thể tăng.
"Thay vào đó, các kho chứa dầu đang dần hết công suất", IEA nhấn mạnh.
IEA cũng chỉ ra 5 yếu tố đẩy thị trường vào cuộc khủng hoảng, bao gồm sản lượng tăng, đầu tư bị cắt giảm, áp lực đối với các nhà máy lọc dầu lớn, áp lực lớn đè nén lên các quốc gia chủ yếu phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu mỏ và giá dầu thô thấp.
Bình An
IEA
-
GE Vernova thúc đẩy chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam
-
Nghị quyết 79-NQ/TW: Mở không gian mới để Petrovietnam dẫn dắt chuyển dịch năng lượng quốc gia
-
Đâu là các động lực chính của đổi mới năng lượng?
-
Nghị quyết 253/2025/QH15: “Mở đường” cho tái cấu trúc năng lượng và tăng trưởng dài hạn
-
2026 sẽ là năm "bùng nổ" của điện mặt trời tại Mỹ
