Idemitsu đầu tư 5 tỷ USD trong 3 năm tới để thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng
Chủ tịch Shunichi Kito cho biết: "Kế hoạch của chúng tôi là giảm 20% tài sản kinh doanh nhiên liệu hóa thạch vào năm 2030 thông qua việc tinh giản các nhà máy lọc dầu và các hoạt động khác".
Theo kế hoạch kinh doanh trong 3 năm tới, công ty hóa dầu số 2 Nhật Bản đặt mục tiêu giảm mức đóng góp từ các doanh nghiệp nhiên liệu hóa thạch xuống 70% tổng lợi nhuận từ mức 95% hiện nay.
![]() |
Idemitsu đầu tư 5 tỷ USD trong 3 năm tới để thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng |
Để tăng lợi nhuận từ các phân khúc nhiên liệu phi hóa thạch, Idemitsu có kế hoạch chi 290 tỷ yên vào nhiên liệu sạch hơn như nhiên liệu hàng không bền vững và amoniac cũng như chất điện phân rắn lithium cùng các loại khác.
130 tỷ yên khác sẽ được sử dụng để củng cố các hoạt động kinh doanh trụ cột của công ty như xăng dầu, vật liệu chức năng và tài nguyên, trong khi 270 tỷ yên sẽ được sử dụng để bảo trì hoạt động.
Để đối phó với nhu cầu nhiên liệu trong nước ước tính giảm 20% vào năm 2030, Idemitsu có kế hoạch giảm công suất lọc dầu 300.000 thùng/ngày xuống 650.000 thùng/ngày vào năm 2030 từ năm 2022.
Công ty cũng dự kiến sẽ chấm dứt hoạt động lọc dầu tại nhà máy Yamaguchi của Seibu Oil vào tháng 3/2024, giảm công suất 120.000 thùng/ngày.
“Chúng tôi không cần phải cắt giảm thêm công suất trong ba năm tới”, ông Kito cho biết, đồng thời gợi ý rằng việc giảm 180.000 thùng/ngày còn lại sẽ diễn ra sau tháng 3/2026.
Tuần trước, Idemitsu đã nâng dự báo lợi nhuận hàng năm lên 16% nhờ giá than nhiệt cao hơn và đồng yên lao dốc.
Chủ tịch Idemitsu cho biết, mặc dù giá than tăng cao, công ty vẫn kiên định với chiến lược không đầu tư vào các mỏ than mới.
Hiện, Idemitsu đang sở hữu cổ phần tại ba mỏ than ở Australia, nhưng hoạt động của hai trong số đó sẽ sớm kết thúc, chỉ còn lại mỏ Boggabri.
PV
-
Ngành Dầu khí 2023: Chờ đợi cú hích từ khởi công các dự án thượng nguồn
-
Mỹ, EU hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng của Nam Phi
-
Nhiệt điện Quảng Ninh giảm tới 86% lợi nhuận trong quý IV/2022
-
GreenGo xây dựng nhà máy nhiên liệu xanh 4 GW
-
Bất chấp bối cảnh nghịch lý, Nga vẫn đẩy nhanh được quá trình chuyển dịch năng lượng
-
Trí tuệ nhân tạo trở thành thiết yếu trong chuyển đổi năng lượng, giảm khí thải carbon
- Đức công bố kế hoạch đạt mục tiêu 30 GW điện gió ngoài khơi vào năm 2030
- Những phát minh mới về năng lượng
- Phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam: Cần sự chung tay của các bộ ngành
- Định hướng chính sách ổn định để phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam
- Phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam: Tư duy và hành động trong giai đoạn mới
- Năng lượng tái tạo: Cuộc chơi chỉ dành cho nhà đầu tư có năng lực
- Nhật Bản khởi động lại việc đấu thầu điện gió ngoài khơi
- Năng lượng tái tạo chiếm 46,9% năng lượng sử dụng ở Đức trong năm 2022
- Chủ tịch Trina Solar Gao Jifan: Xây dựng một tương lai PV toàn cầu cần có sự đổi mới và hợp tác
- Nguồn nhân lực cần cho ngành điện gió ngoài khơi ở Việt Nam
- Mảng pin năng lượng mặt trời gập giúp tiết giảm 20% chi phí lắp đặt
- “Pin năng lượng mặt trời sống” mở đường cho công nghệ năng lượng bền vững
-
GreenGo xây dựng nhà máy nhiên liệu xanh 4 GW
-
Đức công bố kế hoạch đạt mục tiêu 30 GW điện gió ngoài khơi vào năm 2030
-
Những phát minh mới về năng lượng
-
Phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam: Cần sự chung tay của các bộ ngành
-
Định hướng chính sách ổn định để phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam