Hội sách trực tuyến quốc gia “Thắp lửa tri thức”

12:49 | 09/04/2022

64 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất năm 2022, Hội sách trực tuyến quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 19/4 đến ngày 20/5 với thông điệp “Thắp lửa tri thức”.
Hội sách trực tuyến quốc gia “Thắp lửa tri thức”

Hội sách trực tuyến quốc gia “Thắp lửa tri thức” do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tổ chức trên sàn book365.vn, cung cấp 40.000 đầu sách của 100 nhà xuất bản, phát hành với nhiều chính sách khuyến mãi hấp dẫn.

Ngày 8/4, Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết, Hội sách trực tuyến quốc gia năm 2022 với thông điệp “Thắp lửa tri thức” là nơi kết nối và tận dụng tất cả các nguồn lực xã hội, chung tay “thắp lên ngọn lửa tri thức trên toàn đất nước”. Hội sách thông qua việc tổ chức các chương trình, sự kiện, cuộc thi, sự đóng góp tài trợ cho chương trình khuyến đọc, trợ giá sách để phát động phong trào khuyến đọc, tìm hiểu tri thức, mua sách và đọc sách trong cả nước.

Ban Tổ chức đặt mục tiêu thu hút tối thiểu 5 triệu lượt truy cập, sự tham dự của gần 100 đơn vị xuất bản và phát hành, trên 40.000 đầu sách, trợ giá sách tối thiểu 15%-25% trực tiếp từ tất cả các NXB, đơn vị phát hành, trợ giá từ 30-50% từ Quỹ khuyến đọc The Reading365 trong các đợt trợ giá sách từ nhiều nhà tài trợ. Hội sách mang lại cơ hội mua sách được trợ giá cao và tham gia các sự kiện tri thức lớn cho bạn đọc cả nước, đặc biệt là cho trên 60% số bạn đọc đến từ các địa phương ngoài Hà Nội và TP.HCM những nơi có điều kiện kinh tế khó khăn.

Nhằm tăng sự thu hút cho bạn đọc đến với Hội sách trực tuyến, Ban Tổ chức dự kiến tổ chức tối thiểu 7 - 12 sự kiện toạ đàm lớn, có sự tham gia của những nhân vật nổi tiếng, uy tín và có sức ảnh hưởng lớn đối với bạn đọc đến tham dự giới thiệu, kiến giải thông điệp sách hay đặc sắc trong chương trình.

Trong khuôn khổ Hội sách còn có cuộc thi “Nhà thông thái”, tổ chức theo hình thức trực tuyến nhằm tìm ra 100 nhà thông thái trên khắp Việt Nam, ứng dụng công nghệ tương tác, tạo ra một sân chơi trí tuệ cấp quốc gia thu hút bạn đọc tới tham dự, thông qua đó góp phần lan toả phong trào khuyến đọc…

Lễ khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc lần thứ Nhất sẽ diễn ra vào lúc 20h, ngày 19/4 tại Đường Sách Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội, các hoạt động giới thiệu sách, tọa đàm, quảng bá văn hóa đọc… sẽ diễn ra tại phố Sách Hà Nội, trong đó dự án sách cộng đồng sẽ ra mắt ngày 21/4; tọa đàm “Sách với gia đình” diễn ra ngày 22/4, buổi giới thiệu sách thiếu nhi diễn ra ngày 23/4.

N.H

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt NamTổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam
Hội sách trực tuyến quốc gia 2021: Sách cho mọi nhàHội sách trực tuyến quốc gia 2021: Sách cho mọi nhà
Hội sách trực tuyến quốc gia chào mừng Ngày Sách Việt NamHội sách trực tuyến quốc gia chào mừng Ngày Sách Việt Nam
Giới thiệu Bảo vật Quốc gia - “Đường cách mệnh” tại Ngày sách Việt NamGiới thiệu Bảo vật Quốc gia - “Đường cách mệnh” tại Ngày sách Việt Nam