Hoa Kỳ bổ sung 6 GW công suất điện gió ngoài khơi vào năm 2029
(PetroTimes) - Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho biết các nhà phát triển và vận hành nhà máy điện có kế hoạch lắp đặt hơn 6 GW công suất điện gió ngoài khơi tại các địa điểm chủ yếu dọc theo bờ biển phía đông Hoa Kỳ trong vòng 7 năm tới.
Chính quyền của Tổng thống Biden đã đặt mục tiêu đạt 30 GW công suất điện gió ngoài khơi vào năm 2030, tăng từ mức chỉ 42 MW hiện tại với 2 dự án nhỏ, như một phần của nỗ lực năng lượng sạch.
![]() |
| Hoa Kỳ bổ sung 6 GW công suất gió ngoài khơi vào năm 2029 |
Các dự án bổ sung bao gồm các dự án ngoài khơi bờ biển của New Jersey, Maryland, Virginia và hồ Erie, gần Cleveland, Ohio.
Chính quyền Biden đang có kế hoạch hợp tác với 11 bang Bờ Đông để đẩy nhanh phát triển các cơ sở điện gió ngoài khơi và tạo việc làm bằng cách hỗ trợ chuỗi cung ứng nội địa cho ngành.
Để so sánh với công suất trên bờ, EIA cho biết Hoa Kỳ đã có hơn 135 GW công suất điện gió trên bờ vào tháng 3 và các nhà phát triển có kế hoạch bổ sung thêm 21 GW công suất điện gió trên bờ cho đến năm 2026.
PV
-
Lực đẩy chuỗi năng lượng tại Bà Rịa - Vũng Tàu hướng tới mục tiêu Net Zero
-
[P-Magazine] Vì sao NMLD Dung Quất có thể vận hành ở mức 124-125% công suất thiết kế?
-
Nghị quyết 79-NQ/TW: Mở không gian mới để Petrovietnam dẫn dắt chuyển dịch năng lượng quốc gia
-
Sự khác biệt trong chính sách khí hậu, năng lượng sạch của Mỹ và Trung Quốc
-
Nghị quyết 253/2025/QH15: “Mở đường” cho tái cấu trúc năng lượng và tăng trưởng dài hạn
-
Hà Nội ưu tiên hỗ trợ đầu tư, đổi mới công nghệ cho các dự án công nghiệp môi trường
-
Chính thức thành lập Hiệp hội Chuyển đổi Xanh Việt Nam
-
Quy định chi tiết về sàn giao dịch carbon trong nước
-
Bước ngoặt với điện gió ngoài khơi của Anh
-
Nghiên cứu triển khai dự án LNG hơn 3.700 tỷ đồng tại KKT Dung Quất


