Hải Dương: Chiều 29 Tết đào nở đỏ ruộng, cả làng "trắng tay" vì Covid-19

22:00 | 10/02/2021

117 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Các hộ trồng đào ở Hải Dương bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Chiều 29 Tết, trời vẫn mưa rét, không có khách mua, nhiều gia đình phải bỏ lại quá nửa số đào tại ruộng... trắng tay!
Hải Dương: Chiều 29 Tết đào nở đỏ ruộng, cả làng
Mọi năm, từ ngày 22 - 25 tháng Chạp là hoa đào tại ruộng đã được thương lái thu mua hết. Nhưng năm nay, đến tận 29 Tết thì đào vẫn tồn rất nhiều.
Hải Dương: Chiều 29 Tết đào nở đỏ ruộng, cả làng
Năm nay, nhiều cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, thành phố Hải Dương phải vận động cán bộ nhân viên mua đào ủng hộ người dân.
Hải Dương: Chiều 29 Tết đào nở đỏ ruộng, cả làng
Giá đào dù giảm từ 30 - 50% so với năm trước nhưng khách mua vẫn rất ít.
Hải Dương: Chiều 29 Tết đào nở đỏ ruộng, cả làng
Nhiều hộ trồng đào năm trước thu nhập 100 - 150 triệu đồng thì năm nay chỉ còn 20 - 50 triệu đồng.
Hải Dương: Chiều 29 Tết đào nở đỏ ruộng, cả làng
Nếu thất thu, người trồng đào chỉ còn cách bỏ lại ruộng.
Hải Dương: Chiều 29 Tết đào nở đỏ ruộng, cả làng
Mọi năm, các thương lái từ nhiều tỉnh miền Bắc đều tới Hải Dương để thu mua, do đào ở đây được đánh giá là đẹp và có nguồn cung dồi dào.
Hải Dương: Chiều 29 Tết đào nở đỏ ruộng, cả làng
Song, các tiểu thương năm nay cũng không dám nhập vì sợ dịch bệnh có thể khiến mọi việc diễn biến khó lường.
Hải Dương: Chiều 29 Tết đào nở đỏ ruộng, cả làng
Có hộ đầu tư cả nghìn gốc đào nhưng năm nay thiệt hại là không đếm xuể.
Hải Dương: Chiều 29 Tết đào nở đỏ ruộng, cả làng
Hoa nở bung mà vẫn không có khách tới hỏi mua.
Hải Dương: Chiều 29 Tết đào nở đỏ ruộng, cả làng
Cả vườn rộng nhưng cũng chỉ lác đác khách tới xem. Ngày 27 - 29 Tết mưa rét khiến cho việc kinh doanh càng thêm khó khăn.

Theo Dân trí