Hà Nội tuyên dương học sinh đoạt giải thưởng Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế

08:34 | 13/11/2018

368 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 12/11, tại Cụm cảng Hàng không quốc tế Sân bay Nội Bài, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức lễ đón và tặng giấy khen cho đoàn học sinh tham gia Kỳ thi Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế (IOAA 2018).  

Cuộc thi Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ 12 năm 2018 được tổ chức từ ngày 2 đến 12/11 tại Trung Quốc. Tham dự Cuộc thi IOAA năm 2018 có 38 nước gồm 46 đội (37 nước có học sinh dự thi và 1 nước tham dự với vai trò quan sát viên) với 313 người tham dự: 71 giáo viên, 214 học sinh và 28 quan sát viên. Đây là lần thứ ba Việt Nam tham dự, đại diện gồm 5 học sinh của Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Đội tuyển học sinh Việt Nam đã xuất sắc giành được 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng, cụ thể: Em Trần Xuân Tùng, lớp 12 Lý 1 đoạt Huy chương Vàng; em Hồ Phi Dũng, lớp 11 Lý 1 đoạt Huy chương Bạc; em Lê Trần Đạo và em Nguyễn Tô Vĩnh Huy, lớp 12 Lý 1 cùng đoạt Huy chương Đồng. Đây là lần đầu tiên Việt Nam giành Huy chương Vàng tại Kỳ thi Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế.

Đội tuyển đoàn Việt Nam với 5 học sinh tham dự đã xuất sắc giành được 4 huy chương. Cụ thể, em Trần Xuân Tùng, học sinh lớp 12 Lý 1 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đoạt huy chương vàng; em Hồ Phi Dũng, học sinh lớp 11 Lý 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đoạt huy chương bạc; các em Lê Trần Đạo và Nguyễn Tô Vĩnh Huy, học sinh lớp 12 Lý 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đoạt huy chương đồng. Đây là lần đầu tiên Việt Nam giành Huy chương Vàng tại Kỳ thi Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế.

ha noi tuyen duong hoc sinh doat giai thuong thien van va vat ly thien van quoc te
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội Lê Ngọc Quang trao Giấy khen của Giám đốc Sở cho các học sinh đạt thành tích xuất sắc cuộc thi IOAA 2018

Phát biểu tại lễ đón và tặng giấy khen, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Lê Ngọc Quang biểu dương những kết quả xuất sắc của đoàn học sinh thành phố Hà Nội đại diện cho Việt Nam tham dự kỳ thi. Ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh: “Qua 3 kỳ thi của 3 năm liên tiếp, đoàn học sinh Việt Nam đã tiến bộ qua từng năm. Để đạt được những thành tích đó, sự động viên kịp thời của các thầy cô giáo chính là động lực, niềm tin để các em học sinh đạt được thành tích ngày hôm nay”.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Lê Ngọc Quang cũng đề nghị Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam cần tiếp tục tổng kết, tích lũy kinh nghiệm để tiếp tục chăm chút cho các thế hệ tiếp theo, coi đây là tài sản, nền tảng của nhà trường và của ngành giáo dục Hà Nội để có phương pháp đầu tư vào ngành khoa học, thiên văn học, phù hợp với sự phát triển của đất nước và thế giới.

Được biết, Cuộc thi IOAA lần thứ 10 năm 2016 tại Ấn Độ, năm đầu tiên tham dự, đội tuyển Hà Nội đại diện cho đội tuyển Việt Nam đã đạt thành tích 1 Huy chương Bạc và 4 giải Khuyến khích. Tại kì thi Thiên văn và Vật lí Thiên văn quốc tế lần thứ 11 năm 2017 tại Thái Lan, đội tuyển Hà Nội tiếp tục đại diện cho đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành được 2 Huy chương Bạc và 2 giải Khuyến khích.

N.H

ha noi tuyen duong hoc sinh doat giai thuong thien van va vat ly thien van quoc teTuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế 2018
ha noi tuyen duong hoc sinh doat giai thuong thien van va vat ly thien van quoc teTuyên dương học sinh đoạt giải Olympic khu vực và quốc tế