Hà Nội: Con ngõ dài 200m ngập trong rác khiến người dân khốn khổ

15:09 | 05/07/2023

3,329 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngõ 298 Trần Điền (Hà Nội) dài khoảng 200m, thời gian qua luôn ngập trong rác thải khiến nhiều người dân khốn khổ vì rác bốc mùi hôi thối cả ngày.
Hà Nội: Cận cảnh con đường gốm sứ xuống cấp, ô nhiễm nghiêm trọngHà Nội: Cận cảnh con đường gốm sứ xuống cấp, ô nhiễm nghiêm trọng
Rác thải nhựa - Kẻ thù của đại dươngRác thải nhựa - Kẻ thù của đại dương
Sắp đến lúc xả rác càng nhiều, nộp tiền càng caoSắp đến lúc xả rác càng nhiều, nộp tiền càng cao

Thời gian qua, nhiều người dân sống tại ngõ 298 phố Trần Điền (phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) khốn khổ, bức xúc khi con ngõ thành nơi đổ trộm rác, chất thải xây dựng.

Ông Lê Văn Khảng (60 tuổi, sống tại ngõ 298 Trần Điền) cho biết, năm 2002 khi có dự án xây dựng đường vành đai 2,5 con mương chạy dọc ngõ 298 Trần Điền nằm trong quy hoạch làm đường và dần trở thành điểm đổ trộm rác thải.

Đặc biệt, 2 - 3 năm qua, lượng rác đổ trộm tại con ngõ này rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Rác thải đủ các loại chất đống tại ngõ 298 Trần Điền, phường Định Công, quận Hoàng Mai (Ảnh: Mạnh Quân).
Rác thải đủ các loại chất đống tại ngõ 298 Trần Điền, phường Định Công, quận Hoàng Mai (Ảnh: Mạnh Quân).

"Những ngày nắng nóng rác bốc mùi hôi thối rất khó chịu, nhà tôi hầu như phải đóng cửa cả ngày lẫn đêm", chỉ tay về phía con mương chứa đầy rác, ông Khảng tỏ vẻ bức xúc nói.

Ông cho biết thêm, trước đây con mương sạch, dân làng thường lấy nước về để tưới cây nhưng hơn 10 năm qua đã thành mương "chết", nước đen ngòm, ngày đêm bốc mùi hôi thối.

Ông mong muốn các cấp chính quyền vào cuộc mạnh mẽ, xử lý triệt để việc đổ trộm rác tại ngõ 298 Trần Điền để trả lại vẻ phong quang, sạch sẽ cho khu vực này.

Hà Nội: Con ngõ dài 200m ngập trong rác khiến người dân khốn khổ

Mặc dù chỉ kéo dài khoảng 200m nhưng một phần ngõ 298 Trần Điền nhiều năm qua "ngập ngụa" trong rác thải.

Theo anh Lưu Công Tuấn (33 tuổi, trú phường Định Công, quận Hoàng Mai), việc đổ trộm rác thường diễn ra vào đêm khuya và rạng sáng.

Để đảm bảo phần diện tích trước cửa hàng được sạch sẽ, anh Tuấn và các công nhân trong xưởng nhiều lần phải dọn dẹp và thậm chí cắm biển cấm đổ rác nhưng chỉ sau một đêm mọi thứ đâu lại vào đấy.

Cống thoát nước cuối ngõ 298 Trần Điền bị rác thải bịt kín (Ảnh: Mạnh Quân).
Cống thoát nước cuối ngõ 298 Trần Điền bị rác thải bịt kín (Ảnh: Mạnh Quân).

"Mới chiều hôm trước chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ tới sáng hôm sau rác lại chất cao như núi.

Con ngõ này nhiều cây cối lại có mương nước thải nên những người thiếu ý thức thường mang rác đến đây đổ trộm. Nhiều lần tôi đang đứng trước nhà thấy có người đi xe máy ngang qua cầm theo túi rác vứt xuống mương", anh Tuấn kể.

Mặc dù mới được dọn dẹp cách đây 3 ngày nhưng lượng rác thải tại ngõ 298 Trần Điền vẫn còn rất nhiều, đặc biệt tại mép bờ mương thoát nước.
Mặc dù mới được dọn dẹp cách đây 3 ngày nhưng lượng rác thải tại ngõ 298 Trần Điền vẫn còn rất nhiều, đặc biệt tại mép bờ mương thoát nước.

Bà Lan sống đầu ngõ 298 Trần Điền chia sẻ, ba ngày trước công nhân môi trường, chính quyền địa phương mang theo máy móc chuyên dụng tới thu gom rác tại ngõ 298 Trần Điền.

Sau một ngày dọn dẹp, lượng rác tại con ngõ này đã giảm đáng kể. Song các công nhân mới dọn hôm trước tới sáng hôm sau rác lại chất đống.

Bà Lan cho hay, rác thải đổ trộm tại ngõ 298 Trần Điền chủ yếu là túi nilon, vỏ hộp đựng thức ăn, chất thải xây dựng,... xác động vật như chó, mèo.

Rác thải bị đổ trộm đủ các loại, từ túi nilon đến xác động vật (Ảnh: Mạnh Quân).
Rác thải bị đổ trộm đủ các loại, từ túi nilon đến xác động vật (Ảnh: Mạnh Quân).

"Những ngày giáp Tết có người còn mang cả bàn thờ, giường, tủ hỏng mang ra đây vứt", bà Lan nói.

Ông Đặng Xuân Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Định Công cho biết, mới đây chính quyền địa phương và công nhân môi trường phải thuê máy xúc để dọn dẹp rác thải đổ trộm tại ngõ 298 Trần Điền.

Theo ông Chiến, ngõ 298 Trần Điền có mương thoát nước hở nên nhiều người mang rác đến đổ trộm.

Trước đây, mương thoát nước này do Xí nghiệp thoát nước số 3 và số 4 (thuộc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) quản lý. Sau đó, con mương được giao cho Công ty Hoàng Hà quản lý để thi công đường vành đai 2,5.

"Khi thi công xong đường vành đai 2,5 con mương sẽ nằm trong hệ thống thoát nước chung nên sẽ không còn tình trạng đổ trộm rác thải", ông Chiến nhận định.

Theo Dân trí