Giải mã lựa chọn trang phục của tân Phó tổng thống Mỹ trong lễ nhậm chức
![]() |
Bà Kamala Harris trong khoảnh khắc tuyên thệ (Ảnh: Reuters) |
Bà Kamala Harris đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ, người da màu, người gốc Nam Á đầu tiên trong lịch sử nhậm chức phó tổng thống trong buổi lễ diễn ra vào ngày 20/1 giờ địa phương.
Tại sự kiện, bà Harris đã chọn mặc váy và áo khoác màu tím, sự lựa chọn được xem là gửi thông điệp tôn vinh tới Shirley Chisholm - người phụ nữ gốc Phi đầu tiên trong lịch sử ra tranh cử tổng thống Mỹ.
"Kamala Harris mặc màu tím, màu sắc khá quan trọng với bà. Khi bà ra tranh cử tổng thống, bà cũng chọn màu tím và màu vàng cho chiến dịch tranh cử. Đó là động thái tôn vinh tới Shirley Chisholm, người phụ nữ da màu đã tranh cử hàng chục năm trước và đã truyền cảm hứng cho sự nghiệp chính trị của bà", một nhà báo của hãng tin CNN giải thích.
Bà Chrisholm ra tranh cử cho vị trí ứng viên tổng thống đảng Dân chủ vào năm 1972. Trong chiến dịch tranh cử, bà Chrisholm thường mặc trang phục màu tím, và vì vậy, bà Harris thường chọn mặc màu sắc này trong những dịp quan trọng, theo Harpers Bazaar.
![]() |
Vợ chồng bà Harris tiễn vợ chồng cựu Phó tổng thống Mike Pence sau lễ nhậm chức ngày 20/1 (Ảnh: Reuters) |
Bà Kamala Harris đã tôn vinh khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử Mỹ cho nhiều phụ nữ cũng như người da màu.
Ngoài ra, theo The Hill, bà Harris không phải là người duy nhất mặc màu tím trong lễ nhậm chức. Nhiều nhân vật quan trọng đã mặc màu sắc này như cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, cựu Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama.
Màu tím được xem là "màu lưỡng đảng" vì trong bảng màu, nó là kết quả của việc pha màu xanh dương (màu của đảng Dân chủ) và màu đỏ (màu của đảng Cộng hòa).
Vì vậy, việc mặc màu tím được xem là phát đi thông điệp về sự đoàn kết lưỡng đảng, tinh thần thống nhất trong bối cảnh nước Mỹ đang chia rẽ sâu sắc.
![]() |
Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và cựu Tổng thống Bill Clinton (Ảnh: Reuters) |
![]() |
Cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama cũng chọn màu tím đậm trong sự kiện ngày 20/1 (Ảnh: Reuters) |
Theo Dân trí
- Quân đội Myanmar bị cáo buộc kiểm soát bệnh viện, trường học
- Dân Mỹ có tin vào lời hứa của Tổng thống J.Biden: không ai bị nghỉ việc trong quá trình chuyển đổi năng lượng
- Kế hoạch năng lượng của Tổng thống Biden có quá tham vọng?
- Philippines sẵn sàng sở hữu tên lửa 'cực kỳ sát thương' BrahMos của Ấn Độ?
- 'Phân bua' về luật hải cảnh mới, Trung Quốc 'rủ' Nhật Bản đối thoại xây dựng lòng tin
- Vợ chồng Hoàng tử Harry tiết lộ "thâm cung bí sử" trong hoàng gia Anh
-
Lầu Năm Góc công bố video Iran nã "mưa lên lửa" vào căn cứ có quân Mỹ
-
Xung quanh quyết định không kích Syria của chính quyền Biden
-
Người Mỹ lo ngại về nguồn tài trợ của Trung Quốc với châu Phi
-
Nghi vấn quân đội Myanmar muốn cải thiện quan hệ với Mỹ, xa rời Trung Quốc
-
Mỹ gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với Iran