Mỹ tặng Việt Nam một triệu liều vắc xin Covid-19

13:57 | 25/08/2021

623 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thông báo sẽ hỗ trợ cho Việt Nam một triệu liều vắc xin Covid-19 của Pfizer-BioNTech.
Mỹ tặng Việt Nam một triệu liều vắc xin Covid-19 - 1
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris bước xuống sân bay Nội Bài tối 24/8 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Reuters đưa tin, tại Hà Nội vào sáng ngày 25/8, trong cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thông báo Washington sẽ hỗ trợ cho Việt Nam một triệu liều vắc xin Pfizer-BioNTech.

Theo Bloomberg, một triệu liều vắc xin này sẽ bắt đầu đến Việt Nam trong 24 giờ tới, nâng tổng số vắc xin Covid-19 mà Mỹ hỗ trợ Việt Nam từ trước tới nay lên 6 triệu liều.

Trước 1 triệu liều vắc xin của Pfizer-BioNTech vừa công bố hôm nay, Mỹ đã viện trợ Việt Nam 5 triệu liều vắc xin Moderna, trong tổng số 23 triệu liều dành cho 20 quốc gia/vùng lãnh thổ châu Á.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đặt chân tới Hà Nội vào tối ngày 24/8, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam đến ngày 26/8. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một phó tổng thống Mỹ đương nhiệm đến Việt Nam và cũng là chuyến thăm đầu tiên của bà Harris tới khu vực Đông Nam Á.

Theo chương trình nghị sự dự kiến, Phó Tổng thống Mỹ có các cuộc tiếp kiến, làm việc với nhiều lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam trong buổi sáng ngày 25/8.

Vào buổi chiều nay, bà Harris cũng sẽ dự lễ khai trương văn phòng CDC Mỹ tại Hà Nội trở thành văn phòng chính cho khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là một dấu mốc cho những thành quả hợp tác y tế công cộng dự phòng giữa Mỹ và Việt Nam trong những năm qua khi Mỹ tín nhiệm Việt Nam trở thành đầu mối chính cho những hoạt động của văn phòng CDC của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á.

Chuyến thăm Đông Nam Á của bà Harris, cũng bao gồm điểm đến là Singapore, thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế, trong bối cảnh có các dấu hiệu cho thấy chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang thúc đẩy quan hệ với các nước chủ chốt trong khối ASEAN nói riêng và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nói chung.

Chuyến thăm Việt Nam của bà Harris diễn ra chỉ một tháng sau chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ông Austin là thành viên đầu tiên trong nội các của Tổng thống Biden đến thăm Đông Nam Á, với các điểm dừng chân là Singapore, Việt Nam và Philippines.

Theo Dân trí

Nghiêm cấm thu tiền tiêm vắc xin Covid-19 dưới mọi hình thứcNghiêm cấm thu tiền tiêm vắc xin Covid-19 dưới mọi hình thức
Thủ tướng: Người dân đóng vai trò quyết định thành công trong phòng, chống dịchThủ tướng: Người dân đóng vai trò quyết định thành công trong phòng, chống dịch
Chuyên gia nói về điểm cốt yếu trong sản xuất vắc xin Covid-19 tại Việt NamChuyên gia nói về điểm cốt yếu trong sản xuất vắc xin Covid-19 tại Việt Nam
Giới khoa học hoài nghi sự cần thiết của mũi vắc xin Covid-19 tăng cườngGiới khoa học hoài nghi sự cần thiết của mũi vắc xin Covid-19 tăng cường
Thủ tướng: Khắc phục ngay tình trạng kén chọn, chờ đợi vắc xinThủ tướng: Khắc phục ngay tình trạng kén chọn, chờ đợi vắc xin
Bí thư TPHCM: Thông tin loại vắc xin trước, người dân đồng ý thì tiêmBí thư TPHCM: Thông tin loại vắc xin trước, người dân đồng ý thì tiêm
Hiệu quả chống Hiệu quả chống "quái vật" Delta của vắc xin Moderna
Thủ tướng: Trong tháng 9 này, chúng ta có thể có vắc xin sản xuất trong nướcThủ tướng: Trong tháng 9 này, chúng ta có thể có vắc xin sản xuất trong nước