Giải cứu 12 cá thể tê tê chuẩn bị lên bàn nhậu

18:00 | 29/12/2015

983 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Các đối tượng vận chuyển tê tê để cung cấp cho các quán nhậu thì bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.  
giai cuu 12 ca the te te chuan bi len ban nhau Gần 3 tấn ngà voi, vảy tê tê 'núp' trong cá đông lạnh
giai cuu 12 ca the te te chuan bi len ban nhau Hổ, voi, tê tê ở Việt Nam đang tuyệt chủng
giai cuu 12 ca the te te chuan bi len ban nhau Kiểm đếm container ngà voi và vảy tê tê nhập lậu

 

 

giai cuu 12 ca the te te chuan bi len ban nhau
Cá thể tê tê được giải cứu.

Ngày 29/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã tạm giữ Võ Tá Dung, Võ Tá Dũng (cháu Dung) và Nguyễn Văn Huấn (ngụ tỉnh Bình Dương) để xử lý về hành vi “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm”.

Điều tra ban đầu, ngày 26/12, Dũng và Huấn điều khiến xe gắn máy chở 3 cá thể tê tê thuộc danh mục động vật quý hiếm, có trọng lượng 19 kg.

Lúc này, các trinh sát Phòng cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an TP HCM mật phục theo dõi và bắt Dũng, Huấn tại số nhà 4A2 Quốc lộ 1A (phường Tân Thuận, quận 12). Cả 2 bị đưa về trụ sở PC49 để làm rõ.

Các đối tượng khai nhận thuê căn nhà trên để làm điểm tập kết các loại thú quý hiếm gần 4 tháng qua. Dũng và Huấn chỉ làm công và vận chuyển động vật nói trên cho Dung. Tiến hành khám xét nơi ở, cơ quan chức năng thu thêm 8 cá thể tê tê khác.

Tại cơ quan điều tra, Dung khai mua 3 cá thể tê tê của Trần Thị Tiến (phường An Lạc, quận Bình Tân) với giá 45,7 triệu đồng. Dung đưa trước cho Dũng và Huấn 32,1 triệu đồng để đi lấy hàng.

Ngay sau đó, Tiến cũng bị tạm giữ để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm” nhưng do đang nuôi con nhỏ, có hoàn cảnh khó khăn nên được Công an TP HCM cho tại ngoại để điều tra.

Ngoài ra, Tiến đã tự nguyện nộp thêm 1 cá thể tê tê sống được tàng trữ tại nhà.

giai cuu 12 ca the te te chuan bi len ban nhau

Hàng tấn ngà voi và vảy tê tê giấu trong bao tải đậu

Tại cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng), các lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện hàng tấn ngà voi và vảy tê tê nhập lậu trái phép được giấu trong hàng trăm bao tải đậu đỏ.  

giai cuu 12 ca the te te chuan bi len ban nhau

Bắt 42,2kg vảy tê tê châu Phi nhập khẩu trái phép

Ngày 16/8, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, đơn vị này vừa mới phát hiện lô hàng từ châu Phi về có chứa vảy tê tê.

giai cuu 12 ca the te te chuan bi len ban nhau

Bắc Ninh: Bán đấu giá động vật hoang dã quý hiếm

Ngay sau khi tiếp nhận 42 cá thể tê tê Java, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức bán đấu giá. Hành động “vội vàng” này không những vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, mà còn làm giảm ý nghĩa răn đe, ngăn ngừa tội phạm.

Tân Châu