Gazprom và CNPC thảo luận kế hoạch cung cấp khí đốt của Nga sang Trung Quốc
![]() |
Các bên đã xem xét một loạt các vấn đề hợp tác giữa hai bên, trong đó tập trung vào việc cung cấp khí đốt cho Trung Quốc thông qua đường ống dẫn khí Power of Siberia để phát triển tài nguyên khí và hệ thống vận chuyển khí ở vùng Viễn Đông nước Nga.
Trong năm 2018, Trung Quốc đã trở thành nước nhập khẩu khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới. Nhập khẩu của nước này đạt 125,7 tỷ mét khối, tăng 31% (30,3 tỷ mét khối) so với năm 2017, trong đó chủ yếu là nhập khẩu LNG, do các hệ thống đường ống dẫn khí của Trung Quốc hiện không thể đáp ứng được sự gia tăng nhu cầu sử dụng. Dự kiến Gazprom sẽ bắt đầu cung cấp khí đốt cho Trung Quốc trước thời hạn, sớm nhất là vào ngày 1/12/2019.
Ngoài ra, các bên cũng đã trao đổi về việc hợp tác trong các lĩnh vực khí điện, sử dụng khí thiên nhiên làm nhiên liệu vận tải, tồn trữ khí đốt ngầm, nghiên cứu khoa học và văn hóa.
Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)
-
[Infographic] Những con số về dầu khí đáng chú ý trong tuần (24/8 - 30/8)
-
Kazakhstan ngăn thu giữ tài sản Gazprom dù tòa phán quyết có lợi cho Ukraine
-
Gazprom gửi chuyến hàng LNG thứ hai bất chấp lệnh trừng phạt
-
Nga sẵn sàng nối lại việc cung cấp khí đốt cho châu Âu
-
Xuất khẩu khí đốt Nga sang châu Âu giảm mạnh
-
Bài 5: Thiết lập thị trường để nhân rộng các mô hình hiệu quả
-
Trung tâm năng lượng tái tạo: Đòn bẩy hình thành chuỗi giá trị công nghiệp mới
-
Tuyên Quang chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đường dây 500kV Thái Nguyên - Yên Bái
-
Sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực: Tháo "điểm nghẽn" từ quy hoạch đến đầu tư
-
Bài 4: Đưa hiệu quả năng lượng vào năng lực quản trị

