Gazprom dẫn đầu thế giới về chi phí vốn trong năm 2011

10:50 | 18/11/2011

381 lượt xem
|
Tập đoàn khí đốt khổng lồ của Nga – Gazprom có thể dẫn đầu thế giới về chi phí vốn trong lĩnh vực dầu khí trong năm 2011 với gần 1,6 nghìn tỉ ruble (tương đương 51 tỉ USD), tờ kinh doanh hằng ngày Vedomosti  đưa tin hôm 17/11.

Gazprom có thể dẫn đầu thế giới về chi phí vốn năm 2011 trong lĩnh vực dầu khí với tổng đầu tư ước đạt 1,6 nghìn tỷ ruble (51 tỷ USD)

Chương trình đầu tư của Gazprom năm 2011 được phê duyệt bởi hội đồng quản trị tập đoàn hồi tháng 9/2011 đã quy định chi phí vốn trong năm 2011 của Gazprom sẽ là 1,28 nghìn tỉ ruble, tương đương với 41,4 tỉ USD theo tỉ giá hiện tại.

Tuy nhiên, theo thông tin trong biên bản ghi nhớ Eurobond của Gazprom được tiết lộ ngày hôm qua, khoản tiền này này không được đưa vào tài khoản đầu tư của Gazprom Neft – cánh tay sản xuất dầu mỏ đắc lực của Gazprom và những công ty năng lượng thành viên khác đang nắm giữ tổng chi phí vốn. Ước tính tổng đầu tư của Gazprom trong năm 2011 đạt khoảng 1,57 nghìn tỉ ruble tương đương với 51 tỉ USD, đưa Gazprom lên vị trí số 1 thế giới về chi phí vốn.

Cho đến thời điểm tài liệu trên được tiết lộ, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Brazil Petrobras là doanh nghiệp dẫn đầu thế giới về đầu tư trong lĩnh vực dầu khí với chương trình đầu tư giai đoạn từ 2011 – 2015 dự kiến là 224,7 tỉ USD, tương đương với 45 tỉ USD mỗi năm.

Ngoài ra, biên bản ghi nhớ Eurobond cũng cho biết một phần lớn kinh phí của gã khổng lồ năng lượng này sẽ được đầu tư trong các dự án khí đốt Yamal ở khu vực biển Bắc Cực của Nga (Russian Arctic), nơi Gazprom sẽ đẩy mạnh sản xuất dù trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt để bù cho việc sụt giảm sản lượng ở 3 mỏ chính ở Tây Siberia là Medvezhye, Yamburg và Urengoil. Dự kiến, đến năm 2020, sản xuất ở khu vực bán đảo Yamal sẽ chiếm khoảng 30 – 35% sản lượng của Gazprom.

Hiện tại, Gazprom có ​​thể tài trợ cho chương trình đầu tư bằng nguồn vốn riêng của mình. Nhưng tình hình vẫn có thể thay đổi nếu Gazprom tham gia vào một thương vụ mua bán tài sản lớn nào đó, Denis Borisov, một nhà phân tích của Ngân hàng Nomós nhận định.

Gazprom đã cảnh báo các nhà đầu tư rằng Tập đoàn có thể phải đối mặt với những khó khăn trong tương lai như việc có thêm nhiều đối thủ cạnh tranh ở châu Âu, chính phủ Nga tăng thuế và không có gì đảm bảo rằng giá xăng trong nước do chính phủ quản lý sẽ không tăng lên, tờ báo cho biết.

Phương Anh (Theo RIA)