EU lên tiếng về nghi vấn virus corona từ châu Âu gây ra ổ dịch ở Bắc Kinh
![]() |
Chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh (Ảnh: Reuters) |
Cơ quan kiểm soát dịch bệnh của Liên minh châu Âu (EU) cho biết chưa có đủ bằng chứng để rút ra kết luận rằng virus corona gây ra “ổ dịch” mới ở Bắc Kinh có nguồn gốc từ châu Âu.
“Ổ dịch” mới có liên quan tới chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh trong thời gian qua đã làm dấy lên hàng loạt giả thuyết về nguồn gốc của dịch bệnh, trong đó có nghi vấn rằng virus corona từ châu Âu “nhập khẩu” vào Trung Quốc.
Giới chức đã phát hiện virus corona từ mẫu xét nghiệm lấy từ thớt của một cơ sở kinh doanh cá hồi nhập khẩu trong khu chợ. Sự “rối loạn” trong nguồn thông tin về dịch đã dẫn tới một số báo cáo sai lệch trên truyền thông địa phương và một số mặt hàng nhập khẩu như cá hồi châu Âu đã bị tạm dừng.
Wu Zunyou, nhà dịch tễ học từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc, nói rằng cấu trúc của chủng virus tìm thấy ở Tân Phát Địa không giống như chủng phát hiện ở Bắc Kinh 2-3 tháng trước. Cấu tạo của chủng này khá tương đồng với chủng ở châu Âu. Tuy nhiên, ông Wu nhấn mạnh điều này không có nghĩa là virus corona gây ra “ổ dịch” mới được “nhập khẩu” từ châu Âu.
Phía cơ quan kiểm soát dịch bệnh EU nói rằng cần có thêm nhiều thông tin để xác định nguồn gốc của dịch bệnh ở Bắc Kinh. “Trừ khi có thêm thông tin về dịch tễ học ủng hộ giả thuyết trên, dữ liệu về cấu tạo gen của virus là không đủ để đưa ra kết luận. Covid-19 là dịch bệnh toàn cầu và RNA của virus không ngừng đột biến, vì vậy, sẽ không ngạc nhiên nếu châu Âu có những chủng virus cấu tạo tương tự như Trung Quốc”, thông báo cho hay.
Có 158 ca Covid-19 bị phát hiện ở Bắc Kinh trong 7 ngày qua sau khi “ổ dịch” ở Tân Phát Địa bùng phát.
Chuyên gia Trung Quốc: “Ổ dịch” ở Bắc Kinh đã được kiểm soát
Nhà dịch tễ học Wu Zunyou hôm 18/6 cũng cho biết “ổ dịch” Covid-19 mới ở Bắc Kinh đã được kiểm soát, dù những ngày tới vẫn có thể có những ca bệnh mới được ghi nhận.
Theo ông Wu, làn sóng lây lan mới đã lên đỉnh vào ngày 13/6 và ông dự đoán số ca mới nhiễm liên quan tới “ổ dịch” Tân Phát Địa sẽ tiếp tục giảm trong những ngày tới.
Trong khi đó, một đại diện cảnh sát Bắc Kinh bác bỏ thông tin rằng thành phố sẽ bị phong tỏa, tuy nhiên, quan chức này nhấn mạnh các biện pháp chặt chẽ sẽ được áp dụng để hạn chế người dân rời khỏi thành phố.
Trước đó, Bắc Kinh đã ra lệnh cấm những người có nguy cơ cao rời khỏi thành phố và đảm bảo những người di chuyển không có mầm bệnh. Các trạm kiểm soát dự kiến sẽ được thiết lập và các chuyến buýt đường dài và taxi đã bị cấm vận hành ngoài thành phố.
Theo Dân trí
-
Dòng chảy phương Bắc 2: Tàu Nga bị trừng phạt, Đức muốn 'nói chuyện' với Mỹ, tuyên bố EU đã đủ trưởng thành
-
EU ngừng gọi ông Juan Guaido là "Tổng thống Venezuela"
-
Trung Quốc - EU đạt thỏa thuận "tham vọng" trước khi ông Biden nhậm chức
-
Anh và EU: Thỏa thuận 7 ngày trước hạn chót
-
Quốc tế kêu gọi Iran “chớ manh động”
-
Ủy ban châu Âu tố cáo các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với Nord Stream 2
- Hy Lạp mua 18 chiếc Rafale để đối phó Thổ Nhĩ Kỳ
- Chính quyền Biden gửi tín hiệu cứng rắn đầu tiên tới Trung Quốc
- Ông Biden từ người "nghèo nhất quốc hội" trở thành triệu phú
- Tương lai của dự án Nord Stream 2
- Iran lập kỷ lục xuất khẩu cao nhất trong lịch sử ngành dầu mỏ trong thời kỳ cấm vận
- Điểm yếu lớn khiến hải quân Trung Quốc khó "so kè" với Mỹ
- Hàn Quốc lần đầu tiên xác nhận ca nhiễm COVID-19 ở thú cưng
- Lộ "át chủ bài" của Trump nhằm định cản đường Biden vào Nhà Trắng
- Cuộc chiến chia sẻ quyền lực ở Thượng viện Mỹ sau khi ông Trump mãn nhiệm
- Indonesia bắt giữ tàu chở dầu bất hợp pháp của Iran
- Naftogaz mở một đường ống dẫn khí mới để tăng sản lượng khí hằng năm thêm 55 triệu m3
-
Nord Stream 2: Tàu đặt ống của Nga bị Mỹ “khóa mục tiêu”
-
Bảy tàu chở dầu tới Syria bị chặn ở Biển Đỏ
-
Nga chính thức lo ngại về tương lai nhiều chông gai của Nord Stream 2
-
Sau vụ tàu Fortuna của Nga bị trừng phạt, tiếp tục một công ty nữa “bỏ rơi” Nord Stream 2
-
Nga lên kế hoạch vận chuyển LNG từ Bắc Cực đến châu Á sớm nhất từ trước đến nay