Equinor và RWE hợp tác phát triển hydrogen tại Đức
![]() |
Bộ trưởng Kinh tế và Khí hậu Đức Robert Habeck đã thực hiện chuyến công du đến Oslo để ký kết Biên bản ghi nhớ này. Thỏa thuận quy định về việc xây dựng những nhà máy nhiệt điện khí với số lượng chưa xác định, nhằm thay thế những nhà máy nhiệt điện than mà Berlin muốn đóng cửa từ nay cho đến năm 2030. Dự kiến ban đầu, nhà máy sẽ được vận hành bằng khí đốt của Na Uy.
Khí đốt tự nhiên vốn thải ra ít CO2 hơn so với than đá. Dù vậy, khí đốt sẽ dần dần được thay thế bằng hydrogen, một khi năng lực sản xuất hydrogen tăng lên.
Trước tiên, hai bên muốn khử carbon dần dần bằng cách sản xuất hydrogen từ khí tự nhiên. Mục tiêu là phát thải ra hàm lượng carbon thấp, với hơn 95% CO2 sẽ được thu giữ lại. Sau đó, hai tập đoàn tiến tới giai đoạn khử carbon hoàn toàn, thông qua việc cùng lắp đặt thêm những trang trại gió ngoài khơi nước Đức và Na Uy.
Trong một tuyên bố, Equinor ghi rõ: “Để cung cấp hydrogen với quy mô công nghiệp một cách đáng tin cậy cho Đức và EU, chúng tôi cần xây dựng đường ống dẫn hydrogen giữa Na Uy và Đức”.
![]() |
Gassco - nhà điều hành đường ống dẫn khí của Na Uy, cùng nhiều đối tác khác, đang nghiên cứu tính khả thi của một đường ống dẫn hydrogen xuyên lòng biển. Trong thông cáo báo chí, ông Markus Krebber - CEO của RWE, cho biết: “Nhu cầu cấp thiết bây giờ, là phải nhanh chóng phát triển một nền kinh tế hydrogen. Nếu chúng tôi sản xuất được ‘hydrogen lam’ (được sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch; lượng CO2 phát thải ra sẽ được thu giữ) với số lượng lớn, chúng tôi sẽ có điểm khởi đầu tốt. Sau đó, chúng tôi sẽ chuyển dịch sang ‘hydrogen xanh’, được sản xuất từ năng lượng tái tạo”.
Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ARD của Đức vào hôm 5/1, ông Robert Habeck đã cố gắng xoa dịu những tổ chức bảo vệ môi trường – những người đã chỉ trích và phản đối kịch liệt việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Vị phó thủ tướng Đức phát biểu: “Chúng ta không còn nằm trong tình huống ‘kén cá chọn canh’ nữa”.
Thật vậy, khi chiến tranh Nga – Ukraine nổ ra, Đức đã bị tước đi nguồn khí đốt từ Nga. Từ đó, Đức đang đổ xô đi khắp nơi để tìm kiếm những nguồn cung năng lượng mới. Quốc gia này đặc biệt chú trọng đến Na Uy - nhà cung cấp khí đốt hàng đầu của châu Âu hiện nay.
![]() |
![]() |
![]() |
Ngọc Duyên
AFP
-
Chốt khung giá điện gió ngoài khơi theo từng khu vực
-
Sẽ có khoảng 1.500 dự án năng lượng trong 5 năm tới
-
Định danh mới của Petrovietnam là bước đi chiến lược mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng quốc gia
-
Chuyên gia gợi ý hướng phát triển kinh tế biển xanh cho Việt Nam
-
Khung giá điện gió 2025: Cú hích chính sách mở đường cho chu kỳ đầu tư mới
-
Tổng thống Putin lên tiếng về chương trình hạt nhân Iran
-
Xung đột Trung Đông ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu?
-
Iran tuyên bố mở “cánh cổng địa ngục”, tung đòn giáng trả khốc liệt Israel
-
Israel ra tay chớp nhoáng, cơ sở hạt nhân Iran trúng đòn, giá dầu nhảy vọt chỉ sau một đêm
-
Tai nạn máy bay ở Ấn Độ: Giây phút kinh hoàng từ lời kể của người sống sót