Equinor đầu tư gần 1,4 tỷ euro vào mỏ khí đốt mới
Mỏ khí Irpa (tên cũ là Asterix) nằm ở vùng nước có độ sâu 1350m ở Biển Na Uy. Equinor ước tính trữ lượng khí đốt có thể thu hồi từ mỏ này là khoảng 20 tỷ m3, tương đương với lượng tiêu thụ trong 7 năm của gần 2,4 triệu hộ gia đình ở Anh.
Equinor – công ty đưa ra quyết định đầu tư mỏ Irpa, sở hữu 51% cổ phần dự án. Các đối tác còn lại gồm Wintershall DEA (Đức - 19%), tập đoàn dầu khí nhà nước Petoro (Na Uy - 20%) và gã khổng lồ Shell (Anh - 10%). Mỏ khí Irpa sẽ đi vào sản xuất từ cuối năm 2026.
Mỏ khí này sẽ được khai thác cho đến năm 2039.
Về mặt kỹ thuật, khí đốt từ mỏ Irpa sẽ được khai thác bằng các hệ thống lắp đặt dưới nước. Các hệ thống này sẽ kết nối vào đường ống dẫn khí đốt có sẵn tên Aasta Hansen. Tuổi thọ của đường ống sẽ được kéo dài thêm 7 năm.
Na Uy đã trở thành nhà cung cấp khí đốt tự nhiên chính của châu Âu sau khi nguồn cung từ Nga bị cắt giảm.
Equinor và Hitachi Energy thiết lập quan hệ đối tác chiến lược |
Equinor đình chỉ dự án dầu mỏ ở Bắc cực |
Ngọc Duyên
AFP
-
Bản tin Năng lượng xanh: Các nhà lập pháp EU thông qua Đạo luật thúc đẩy sản xuất công nghệ sạch trong nước
-
Nhờ đâu sản lượng khí đốt của Nga tăng?
-
Nga sẽ có nhiều lợi nhuận hơn khi bán khí đốt cho Trung Quốc hay cho châu Âu?
-
LNG của Mỹ tăng và căng thẳng địa chính trị giảm tác động lên giá khí đốt tự nhiên tại EU như thế nào?