Equinor tuyên bố ngừng mua dầu của Nga
Như vậy, cho đến nay Equinor tham gia cùng các tập đoàn dầu khí bao gồm Shell, BP và TotalEnergies ngừng mua dầu từ Nga, Exxon Mobil dừng hoạt động tại Nga.
Theo Reuters đưa tin, Giám đốc điều hành Anders Opedal của Equinor đã nói rằng Equinor sẽ rời khỏi liên doanh với Nga, và đã ngừng giao dịch với dầu của Nga.
Thông báo của Equinor ghi rõ: Nga là nước sản xuất dầu khí lớn và có tiềm năng tài nguyên to lớn. Chúng tôi đã có mặt tại Nga hơn 30 năm và đã phát triển mối quan hệ thân thiết với các công ty và cộng đồng năng lượng của Nga. Ngày 28 tháng 2 năm 2022 Hội đồng quản trị của Equinor đã quyết định ngừng các khoản đầu tư mới vào Nga, và để bắt đầu quá trình thoái vốn của Equinor tại các liên doanh ở Nga.
Được biết, khoản đầu tư của Equinor ở Nga khoảng 1,2 tỷ đô la.
Để bù đắp thiệu hụt khí đốt cho châu Âu, Equinor, nhà sản xuất khí đốt tự nhiên lớn nhất Tây Âu, đang khai thác dầu và khí đốt hết công suất và sẽ hoãn một số kế hoạch bảo dưỡng tại các mỏ ở Biển Bắc trong những tháng tới để bổ sung kho khí đốt đang cạn kiệt của châu Âu.
Equinor đã sản xuất 2,16 triệu thùng dầu tương đương mỗi ngày (boepd) trong quý IV.
Reuters dẫn lời Ông Opedal nói rằng, mặc dù Equinor đã "rất tích cực" trong việc thăm dò các nguồn dầu khí mới ở Biển Bắc Na Uy, việc tăng cường sản xuất sẽ mất nhiều năm.
Elena
-
Bản tin Năng lượng xanh: Na Uy tài trợ 193 triệu USD cho dự án trang trại gió nổi ngoài khơi ở Bắc Cực
-
Bản tin Năng lượng xanh: Trang trại gió ngoài khơi quy mô lớn đầu tiên của Mỹ phát điện tới 30.000 hộ gia đình
-
Bản tin Năng lượng xanh: Chính phủ Anh mong các nhà thầu quay lại tham gia đấu giá gió ngoài khơi
-
Kỳ IV: Ông Joe Biden có thể đẩy thế giới vào cuộc chiến tranh lớn
-
Kỳ III: Ông Joe Biden và cuộc bầu cử phức tạp, kịch tính nhất lịch sử
-
Kỳ II: Tổng thống Franklin Roosevelt - nhân vật trung tâm trong các sự kiện có ý nghĩa thời đại
-
Kỳ I: Tổng thống Woodrow Wilson và sự sắp đặt bởi “nhà nước ngầm”
-
Mười năm Sáng kiến “Vành đai, Con đường”: Thực trạng và triển vọng