Ecuador thu hồi hai mỏ dầu ở rừng Amazon
![]() |
Thông cáo báo chí của Petroecuador nêu rõ: “Nhà nước Ecuador đã ban quyết định hợp pháp và tối cao về việc thanh lý hai Hợp đồng thăm dò và khai thác dầu mỏ. Hợp đồng hết hiệu lực từ ngày 31/12/2022. Nhà nước Ecuador sẽ tiếp quản việc khai thác”.
Tại hai mỏ này, Petroecuador đang sản xuất được 13.533 thùng/ngày. Mỏ dầu tọa lạc ở tỉnh Orellana của Amazon, thuộc Vườn quốc gia Yasuni - một khu dự trữ sinh quyển thế giới và là nơi sinh sống của những cộng đồng bản địa.
Vào tháng 10/2020, Ecuador đã phản đối quyết định của Repsol về việc bán những mỏ dầu này cho Công ty năng lượng New Stratus Energy của Canada.
Dầu thô là một trong những nguồn thu nhập chính của Ecuador. Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11/2022, Ecuador khai thác được tổng cộng 479.000 thùng/ngày.
Theo Ngân hàng Trung ương, với năng suất trên, Ecuador xuất khẩu được 312.400 thùng/ngày, thu về hơn 8,4 tỷ USD (dựa theo mức giá trung bình là 89 USD/thùng).
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ngọc Duyên
AFP
-
Vì sao các ngân hàng thế giới tăng mạnh tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch?
-
Xung đột Israel - Iran khiến Trung Quốc xem xét lại dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Gazprom mở rộng hiện diện ở châu Á
-
Chiến tranh Israel-Iran làm nổi bật sự suy giảm ảnh hưởng của Trung Đông đối với giá dầu
-
Giới lọc dầu Trung Quốc thận trọng trước căng thẳng Iran – Israel
-
Tổng thống Putin lên tiếng về chương trình hạt nhân Iran
-
Xung đột Trung Đông ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu?
-
Iran tuyên bố mở “cánh cổng địa ngục”, tung đòn giáng trả khốc liệt Israel
-
Israel ra tay chớp nhoáng, cơ sở hạt nhân Iran trúng đòn, giá dầu nhảy vọt chỉ sau một đêm
-
Tai nạn máy bay ở Ấn Độ: Giây phút kinh hoàng từ lời kể của người sống sót