Đường ống dẫn khí đốt Turkish Stream hiện giờ ra sao?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Một đoạn đường ống trong dự án Turkish Stream |
"Việc thực hiện các dự án lớn xuất khẩu của Gazprom sang châu Âu đang diễn ra suôn sẻ (...). Trong đó, việc xây dựng đường ống dẫn khí Thổ Nhĩ Kỳ, dài 1.500 km, đã hoàn thành khoảng 80% công việc", ông Miller nói trong một cuộc họp, được các hãng thông tấn Nga trích đăng.
Trong 8 tháng đầu năm 2018, Gazprom đã xuất khẩu sang các nước thuộc Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ 133,3 tỷ mét khối khí đốt, "tăng 5,6% hay 7 tỷ mét khối so với cùng kỳ năm ngoái", ông Miller cho biết.
Gazprom liên tục công bố những kỷ lục xuất khẩu khí sang châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2017, tập đoàn khí khổng lồ của Nga đã xuất khẩu khối lượng kỷ lục 194,4 tỷ mét khối và hy vọng sẽ vượt 200 tỷ mét khối vào năm 2018.
Hôm 29/8, Gazprom đã công bố lợi nhuận ròng tăng mạnh trong quý II lên 630,8 tỷ rúp (7,9 tỷ euro theo tỷ giá hiện hành).
Được công bố vào tháng 12/2014, dự án Turkish Stream ra đời nhằm thay thế cho dự án bị đổ vỡ South Stream, một dự án đường ống dẫn khí đốt trước đó cung cấp cho Nam Âu thông qua Biển Đen và bỏ qua Ukraine. Nga đã dừng dự án South Stream vì sự từ chối của Ủy ban châu Âu.
Việc vận hành Turkish Stream ban đầu được dự kiến vào tháng 12/2016, nhưng dự án đã bị tạm dừng vào tháng 10/2015 do cuộc khủng hoảng ngoại giao kéo dài nhiều tháng giữa Ankara và Moscow. Dự án cuối cùng đã được khởi động lại vào tháng 9/2016.
H.Phan
AFP
-
Thủ tướng: Đảm bảo không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
-
EVNNPT thông tin về sự cố dao động lưới điện trên đường dây 500kV Vĩnh Tân - Tân Uyên
-
Từ nay đến 2035, tổng công suất điện khí dự kiến đạt gần 52.000 MW
-
Cháy rừng tại Kim Bảng (Hà Nam) không ảnh hưởng đến hệ thống truyền tải điện quốc gia
-
Quy hoạch điện VIII điều chỉnh: Ưu tiên sử dụng tối đa khí trong nước để phát điện