Italia tham gia “sân chơi” Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ?
![]() |
![]() |
![]() |
Tổng thống Putin và Thủ tướng Italia Guiseppe Conte tại Moscow |
Italia có thể tham gia “một số đoạn" trong dự án đường ống dẫn Turkish Stream như đoạn qua Hy Lạp, Bulgaria, Serbia hoặc Hungary, Tổng thống Putin nói trong cuộc họp báo với Thủ tướng Italia Guiseppe Conte tại Moscow.
"Liên quan đến vấn đề cơ sở hạ tầng, chúng tôi đang xem xét tất cả các khả năng. Bao gồm cả khả năng kết nối Italia với Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Vladimir Putin nói.
Được công bố vào tháng 12/2014, dự án Turkish Stream ra đời thay thế cho dự án South Stream bị đổ vỡ đột ngột, một dự án đường ống dẫn khí đốt cung cấp cho Nam Âu thông qua Biển Đen và bỏ qua Ukraine.
Việc xây dựng Turkish Stream ban đầu được dự kiến vào tháng 12/2016, nhưng dự án đã bị tạm dừng vào tháng 10/2015 do cuộc khủng hoảng ngoại giao kéo dài nhiều tháng giữa Ankara và Moscow. Cuối cùng dự án cũng đã được kích hoạt lại vào tháng 9/2016.
Dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm việc xây dựng hai ống dẫn với công suất 15,75 tỷ m3/năm mỗi ống. Một ống vận chuyển khí đốt từ Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ và ống còn lại cung cấp khí đốt cho các nước ở nam và đông châu Âu.
Nh.Thạch
AFP
-
Nga - Mỹ cạnh tranh ảnh hưởng tại quốc gia giàu năng lượng Turkmenistan?
-
Xung đột Israel - Iran khiến Trung Quốc xem xét lại dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Nga tăng cường xuất khẩu loại dầu thô được Trung Quốc ưa chuộng vào tháng 7
-
Khả năng Nga hỗ trợ Iran trong xung đột với Mỹ?
-
Kinh tế Nga có thể được “tiếp sức” nếu xung đột Iran – Israel tiếp tục đẩy giá dầu leo thang
-
Ngành điện chỉ còn 35 công ty điện lực cấp tỉnh, thành phố
-
EVNNPT: Giải pháp phát triển nhanh, bền vững và đột phá trong kỷ nguyên số
-
Đại hội Thi đua Yêu nước EVN lần thứ V: Nơi bản lĩnh người thợ điện tỏa sáng
-
EVN cảnh báo tình trạng lợi dụng thông tin sáp nhập để lừa đảo
-
Từ 1/7, địa phương được quyết định giá dịch vụ vận chuyển khí cho sản xuất điện