Đức hỗ trợ Bờ Biển Ngà tăng gấp đôi sản lượng năng lượng tái tạo
![]() |
Năm 2019, Bờ Biển Ngà đã sản xuất 2.229 megawatt điện và dự kiến sẽ tăng gấp đôi sản lượng vào năm 2030. Các nhà máy nhiệt điện vàthủy điện là nguồn cung cấp điện chủ yếu của nước này.
Chính phủ Bờ Biển Ngà đặt mục tiêu biến quốc gia thành trung tâm năng lượng khu vực vào năm 2030 với 42% sản lượng là điện tái tạo.
Theo các điều khoản thỏa thuận, ngân hàng Tái thiết Đức KfW sẽ tài trợ 6,5 triệu USD.
Trước đó ngày 4/2/2020, căn cứ theo các thỏa thuận về quan hệ đối tác kinh doanh, các công ty Đức đã trình bày dự án “giải pháp quang điện” cung cấp năng lượng ở Bờ Biển Ngà.
Đức là nhà tài trợ chính cho việc xây dựng nhà máy điện mặt trời đầu tiên ở Bờ Biển Ngà. Chi phí ước tính của nhà máy này là 38 triệu euro.
Với công suất tối đa 37,5 megawatt, nhà máy điện mặt trời Boundiali sẽ nhận được khoản tiền tài trợ 27 triệu euro từ KfW và 9,7 triệu euro từ Liên minh châu Âu.
Nh.Thạch
AFP
-
Trung Quốc tận dụng sự bùng nổ của AI toàn cầu như thế nào?
-
EU hướng tới mục tiêu điện khí hóa năm 2040
-
Châu Á tái định hình an ninh năng lượng từ khủng hoảng Trung Đông
-
Trung Quốc: Tiên phong đưa AI xuống biển
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo động lực mới cho phát triển năng lượng tái tạo
-
Nhật Bản đầu tư 12 tỷ USD vào điện gió ngoài khơi của Anh
-
Công nghiệp dầu khí giúp Việt Nam nắm lợi thế trong chuỗi giá trị điện gió ngoài khơi
-
EVN kiến nghị ưu tiên đầu tư hạ tầng năng lượng biển, điện gió ngoài khơi
-
GWEC: Đây là thời điểm nhà đầu tư nên quay lại thị trường điện gió Việt Nam

