Đức coi việc Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu là một “cuộc tấn công”
![]() |
"Những gì chúng tôi thấy tuần trước có một chiều hướng khác. Việc Nord Stream giảm lượng khí đốt cung cấp là một cuộc tấn công nhằm vào chúng tôi", ông nói trong một bài phát biểu trước các lãnh đạo ngành năng lượng ở Berlin.
Ông nói thêm, "cuộc tấn công kinh tế" này được "cố tình thực hiện" bởi Tổng thống Vladimir Putin.
Bộ trưởng cho biết: “Chúng tôi đã thấy cách làm này nhiều lần, với việc cắt giảm nguồn cung khí đốt ở Bulgaria, Ba Lan hoặc Đan Mạch”.
Ông Habeck cảnh báo: “Đó là vấn đề gieo rắc sự hỗn loạn trên thị trường năng lượng châu Âu, khiến giá năng lượng tăng chóng mặt”.
Tập đoàn Gazprom của Nga đã giảm lượng cung cấp khí đốt tới châu Âu qua đường ống dẫn khí Nord Stream trong tuần này xuống 40%, sau đó là 33%, với lý do kỹ thuật.
Nhưng đối với Chính phủ Đức, đó là một "quyết định chính trị", nhằm giành lợi thế trong cuộc đọ sức giữa Moscow và các nước phương Tây về cuộc chiến ở Ukraine.
Để đối phó với tình trạng sụt giảm lượng khí đốt từ Nga, hôm Chủ nhật tuần trước, Berlin đã công bố tăng cường sử dụng các nhà máy nhiệt điện than của đất nước để sản xuất điện cho đến năm 2024.
Đây là một quyết định cay đắng đối với Chính phủ Đức, vốn tự hào về quan điểm bảo vệ môi trường và đã hứa sẽ loại bỏ than đá vào năm 2030.
"Dự trữ khí đốt chỉ đạt 60%, và nếu chúng ta bước vào mùa đông với trữ lượng đạt một nửa, và nếu vòi khí đốt bị đóng lại, thì chúng ta đang nói về một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng ở Đức", ông Habeck biện minh.
Do nhu cầu to lớn của ngành công nghiệp, Đức nhập khẩu gần 35% khí đốt từ Nga. Tỷ lệ này là 55% trước khi Nga tiến công Ukraine.
![]() |
![]() |
Nh.Thạch
AFP
-
Nga nối lại nguồn cung cấp dầu cho EU
-
Hai nước EU trả tiền cho Ukraine mở lại đường ống đưa dầu Nga sang châu Âu
-
Dầu Nga ngừng chảy tới Trung Âu: Cuộc chiến năng lượng hay vấn đề kỹ thuật?
-
Ukraine ngừng cung cấp dầu cho châu Âu
-
Nga cắt đứt các chuyến hàng dầu đến Trung Âu
-
Ukraine lên tiếng về nghi vấn tấn công căn cứ Nga ở Crimea
- Exxon Mobil gặp khó với Luật Dầu khí mới của Nigeria
- Tập đoàn điện lực Pháp đòi Chính phủ bồi thường 8 tỷ euro
- Bảng xếp hạng những công ty dầu khí hàng đầu thế giới
- Ông Trump kích hoạt Tu chính án số 5, từ chối trả lời công tố viên
- Để đột kích dinh thự ông Trump, FBI phải xin lệnh thế nào?
- Thanh sát viên IEAE có thể tiếp cận được nhà máy hạt nhân Zaporizhzhya đang trong vùng chiến sự hay không?
- Đức xem xét dỡ bỏ lệnh cấm fracking trước nguy cơ khủng hoảng năng lượng
- EU đưa ra văn bản “cuối cùng” để khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran 2015
- Chính trường Mỹ bùng nổ tranh cãi vụ FBI đột kích dinh thự ông Trump
- Kho nhiên liệu ở Cuba vẫn chìm trong biển lửa
- Bản tin Năng lượng xanh: Thượng viện Mỹ đã thông qua gói chi tiêu tham vọng nhất cho năng lượng sạch trong lịch sử nước Mỹ
- Hé lộ lý do FBI đột kích, phá két sắt nhà riêng của ông Trump